- Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án giết 4 người trong một gia đình.

Thông tin mới nhất về vụ sát hại 4 người ở Yên Bái

CA tỉnh Yên Bái huy động 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra vụ sát hại 4 người.

Đêm 13/8, Ban chuyên án tiến hành họp khẩn với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan CSĐT và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Nghi can trong vụ án này được xác định là Đặng Văn Hùng (SN 1989, trú tại thôn 16, xã Lâm Giang).

Đồng thời, sáng 14/8, CA tỉnh Yên Bái cũng cho biết, đã điều động thêm 30 cảnh sát cơ động trong đêm 13/8 để truy bắt nghi can đang lẩn trốn trong rừng.

Như vậy, lực lượng tham gia truy bắt nghi can Đặng Văn Hùng đến sáng hôm nay đã lên đến 500 người. Khu vực truy bắt được mở rộng trong phạm vi 30 km2 quanh hiện trường vụ án.

Những hình ảnh được PV VietNamNet trở lại hiện trường vụ thảm án ghi nhận trong sáng 14/8:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hiện trường người dân phát hiện thi thể 2 cháu nhỏ là em gái và con của anh Long, chị Hoa bị sát hạy ở ngay căn lán được dựng tạm, cách xa nhà ở thôn 16 khoảng 5km đi bộ đường rừng.
 

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Căn lán đơn sơ của vợ chồng anh Long dựng tạm để sinh hoạt khi lên nương làm rẫy.
 

 

{keywords} {keywords}

Hiện trường nơi hai vợ chồng anh Long bị sát hại trong lúc đi phát nương. Chỗ này cách lán khoảng 300m.

Kiên Trung - Nhị Tiến