- Nhanh chân tẩu thoát vào rừng khi đồng bọn bị bắt, "ông trùm" tiếp tục sang Lào mua hàng chục bánh heroin đem về Việt Nam bán kiếm lời.

Ngày 7/1, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Văn Yên (SN 1975, Nghệ An) và Hoàng Văn Phúc (SN 1975, bạn của Yên) mức án tử hình cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. 

Riêng Phúc còn nhận thêm bản án 2 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”, tổng hợp hình phạt là án tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, Hoàng Văn Yên là đối tượng nghiện ma túy. Khoảng tháng 2/2013 Yên được một người phụ nữ tên Thị Hải (không rõ lai lịch) đặt mua 4 bánh heroin và 2 kg Methaphetamin với giá tổng cộng 39.200 USD. Thực hiện “hợp đồng” này, Yên sang Lào mua toàn bộ số ma túy trên với giá 36.000 USD đem về bán lại cho Hải.

{keywords}
Hoàng Văn Yên (áo màu xám) tại tòa.

Sau lần mua bán trên, Yên tiếp tục sang Lào “lấy hàng” về bán lại cho Hải và Đặng Thị Hải Hương (đã bị bắt) tổng cộng 17 bánh heroin và 10kg Methaphetamin để kiếm lời. Trên đường vận chuyển ma túy, Hương bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Biết sự việc trên, Yên nhanh chóng trốn vào rừng để ẩn náu. Công an Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với Yên.

Thời gian này, Phúc biết nơi Yên đang lẩn trốn nhưng không báo công an, thường xuyên liên lạc và cùng Yên bán 140g Methamphetamin cho một đối tượng không rõ lai lịch, 9 bánh heroin cùng 2kg Methamphetamin cho Thị Hải. Sau đó, Yên tiếp tục cùng Phúc vận chuyển 9 bánh heroin có trọng lượng 4,5326 gam và 8kg Methamphetamin vào nhà anh trai của Yên tại Đồng Nai cất giấu thì bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Quá trình điều tra, Yên và Phúc thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án này, Hoàng Văn Hiền (SN 1973, anh ruột Yên) ở Đồng Nai biết em trai mang ma túy vào nhà mình cất giấu nhưng không tố cáo nên cũng bị phạt 2 năm 8 ngày tù (thời hạn tù bằng thời gian tạm giam) vì tội “che giấu tội phạm”. Sau đó, Hiền không kháng cáo.

M.Phượng