- Vì mâu thuẫn trong quán bar, Trực rút hung khí đâm 2 người gục trên phố. 5 ngày sau khi gây án, Trực ra đầu thú và bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ “Hỗn chiến ở Sài Gòn, 2 thanh niên bị đâm gục trên phố” xảy ra rạng sáng 18/1 tại quán thu âm Oxy kiêm quán bar Club Zing ở đường Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, TP.HCM như VietNamNet đã thông tin; đội điều tra truy xét trọng án thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM xác nhận vừa bắt hung thủ gây án là Nguyễn Đình Trực (SN 1994, quê Bình Định). 

{keywords}

Hiện trường vụ án mạng tại trước quán thu âm Oxy kiêm bar Club Zing, đường Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8


Được biết, mới đây Trực đã ra đầu thú ở quê và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, đêm 17, rạng sáng 18/1 Trực cùng nhóm bạn đến quán thu âm Oxy kiêm quán bar Club Zing nói trên để giải trí. Khi Trực lên sàn nhảy thì xảy ra va chạm với 1 nhóm gồm 4 thanh niên, trong đó có Hồ Tấn Nhật (SN 1995, quê Quảng Trị) và Trần Măn Mít (SN 1997, quê Cà Mau, cùng tạm trú Q.8).

Hai bên có lời qua tiếng lại trong quán bar. Lo sợ đụng chạm nên khoảng 1h15 sáng 18/1 nhóm của Trực tính tiền ra về.

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi quán bar, 1 thành viên trong nhóm của Trực bị nhóm của Nhật, Mít dùng nón bảo hiểm tấn công.

Thấy vậy, Trực xông tới, rút hung khí thủ sẵn trong người ra đánh trả, đâm Nhật và Mít gục tại chỗ. Sau khi gây án, Trực tẩu thoát khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng, nhiều vết đâm ở ngực, cổ họng. Sau đó nạn nhân Nhật tử vong, còn Mít bị thương nặng.

Về phần Trực, sau khi gây án đã chạy xe máy về quê lẩn trốn. Khi biết công an truy lùng gắt gao nên mới đây Trực ra công an địa phương đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi như nói trên.

Anh Sinh