- Dùng khẩu trang bịt mặt, dắt theo đao nhọn, hai tên cướp bám theo các nạn nhân đi xe đẹp rồi chặn để cướp xe và tài sản.

Ngày 24/3, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Thắng (26 tuổi, ở Vĩnh Phúc) và Trịnh Văn Hiếu (22 tuổi, ở quận Ba Đình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

{keywords}
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, chị Ngô Thị T. đã đến CAP Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN trình báo việc: Khoảng 2h00’ ngày 22/3, chị một mình đi xe máy Piagio LX đến đoạn đường Nguyễn Khánh Toàn thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy, bịt khẩu trang chặn xe, dùng đao nhọn đe dọa, ép phải giao toàn bộ tài sản.

Chị T. kêu cứu thì bị 1 đối tượng cầm đao giơ lên vụt vào tay đe dọa. Hắn yêu cầu chị giao nộp chiếc xe máy đang sử dụng, cùng tài sản gồm túi xách, điện thoại Iphone 6 Gold, 3 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Lấy được tài sản, các đối tượng phóng xe máy bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 4h cùng, Công an quận Cầu Giấy bắt được 2 tên Thắng - Hiếu khi chúng đang lẩn trốn tại nhà trọ của Thắng ở Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình).

Ngoài vụ án trên, công an xác định khoảng 1h20 ngày 22/3, hai tên cướp bịt khẩu trang đi đến đường Hoàng Hoa Thám, phát hiện hai thanh niên đi xe Honda SH nên bám theo để cướp.

Được biết, Hiếu và Thắng đều nghiện ma tuý, trong đó Thắng từng có tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng, Hiếu cũng từng phải đi giáo dưỡng năm 2012. Chúng khai nguyên nhân rủ nhau đi cướp là cần tiền tiêu xài và trả nợ.

T.Nhung