- Trong khi người dân có thể mua nhau thai khô dễ dàng tại các cửa hàng thuốc đông y tại TP.HCM thì tại Hà Nội, việc mua bán mặt hàng này có vẻ e dè, kín đáo hơn rất nhiều.

Không cẩn thận, mua phải nhau thai 'dính' HIV
Khoảng 10 năm gần đây gần như không thấy loại thuốc này nữa vì người ta phát hiện nhau thai của các sản phụ không khỏe mạnh có thể bị nhiễm HIV, viêm gan siêu vi C, B, giang mai…
 
Mua nhau thai sản phụ dễ như…mua rau
Một đồn mười, mười đồn hai mươi, chẳng biết nhau thai sản phụ có tác dụng chữa bệnh cao siêu đến đâu mà dân tình cứ rỉ tai nhau, đổ xô đi mua cho bằng được.


Trên phố Lãn Ông, trong vai một người đi mua hàng, khi vào bất kỳ một quầy thuốc đông y nào và hỏi mua nhau thai khô về làm thuốc, phóng viên VietNamNet đều nhận lại cái nhìn đầy cảnh giác.

Chủ các quầy sau khi nhìn đã nhanh chóng xua đuổi khách với câu trả lời: “Ở đây không bán”.

Nhưng chỉ cần “nài nỉ” thêm một vài câu là khách có thể mua được mặt hàng này với số lượng bao nhiêu cũng được.

Trong khi người dân có thể mua nhau thai khô dễ dàng tại các cửa hàng thuốc đông y tại TP HCM thì tại Hà Nội, việc mua bán mặt hàng này có vẻ e dè, kín đáo hơn rất nhiều.

“Em lấy bao nhiêu gói? Hàng này phải đặt trước mới có chứ không phải muốn mua là có ngay. Nếu lấy nhiều (trên 10 gói) thì anh lấy giá 150.000 đồng/gói, còn lấy ít thì đắt hơn, mà phải đợi lâu hơn”, chủ một quầy thuốc đông y trên phố Lãn Ông nói.

Khi thắc mắc giá đắt, chủ quầy giải thích: “Vì bài thuốc làm từ nhau thai thật nên rất bổ. Nếu chê đắt thì thôi, vì thực ra có khách hỏi tôi mới lấy về chứ không dám lấy về một đống rồi vứt đó, người ta không biết  thì làm sao mà hỏi mua được”.

Để khách yên tâm là sẽ mua được, vị chủ quầy còn yêu cầu để lại cả số điện thoại, khi nào có hàng sẽ gọi điện đến lấy.

Khi hỏi về chất lượng, nguồn gốc của nhau thai khô, chủ quầy khoát tay nói ngắn gọn: “Tôi lấy ở chỗ đảm bảo, không phải lo”.

Tuy không công khai buôn bán tấp nập như tại TP.HCM, nhưng qua thực tế tìm hiểu tại chợ thuốc đông y lớn nhất Hà Nội như trên, có thể thấy khách hàng vẫn có thể mua được nhau thai khô nếu có đặt trước.

Ông Lê Hoài Chương, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, nhau thai (và các khối u, tử cung, vv…) được xếp vào nhóm chất thải y tế rắn.

Nhau thai được lấy ra từ sản phụ, đưa qua cánh cửa chuyên dụng. Ảnh: Thanh Huyền.

Cách đây rất lâu, vì có nhu cầu làm thuốc đông y nên bệnh viện đã thu gom và bán cho các đơn vị sản xuất với giá 1.000 đồng/chiếc nhau thai. Nhưng hiện nay bệnh viện không bán nữa (vì các đơn vị trên không có nhu cầu mua).

Vì thế, bệnh viện đã ký hợp đồng với công ty môi trường đô thị để họ triển khai tiêu hủy theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế.

Trước đây, các chất thải y tế này được ngâm fóc-môn rồi bên công ty môi trường đô thị đến lấy từng đợt.

Nhưng hiện nay, do quá nhiều và quá ô nhiễm (do fóc-môn) nên bệnh viện chỉ cho vào tủ lạnh rồi chuyển đi khi tủ chứa đã đầy.

“Tôi cũng không hiểu nhau thai khô, thậm chí cả nhau thai tươi mà bạn bảo đang bán ngoài thị trường lấy từ đâu ra. Còn ở bệnh viện của tôi thì quy trình xử lý là vậy. Nếu công ty môi trường đô thị không làm đúng cam kết (không tiêu hủy mà sử dụng vào việc khác) thì họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”, ông Chương nói.

Cẩm Quyên