- Chiếc phà bị chìm đã được cảnh báo trước đó, nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương vẫn làm ngơ không khắc phục.


Chiều 21/11, Đại tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, ngay sau tai nạn chìm phà xảy ra tại xã Tam Hải, lực lượng công an huyện Núi Thành đã phối hợp với cơ quan chức năng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã tổ chức thu thập chứng cứ, lấy lời khai lái phà cùng những người thoát chết.

Công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can trong thời gian sớm nhất.

Trục vớt xe ô tô bị chìm dưới sông

'Đây là vụ chìm phà nghiêm trọng. Tuy nhiên nhờ công tác cứu nạn kịp thời nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại về người" - Đại tá Tiệp cho biết.

Ông Nguyễn Đức Tường, Đội phó Đội thanh tra giao thông đường thuỷ Quảng Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra liên ngành đã tiến hành 5 lần kiểm tra tại bến phà Tam Hải và đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính vì phương tiện không đảm bảo an toàn.

Như vậy, chiếc phà bị chìm đã được cảnh báo trước đó, nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương vẫn làm ngơ không khắc phục.

Chiếc phà bị chìm đã được cảnh báo trước đó, nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương vẫn làm ngơ không khắc phục. 

Vụ chìm phà Tam Hải đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo tai hoạ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào tại các bến đò ngang.

Thống kê của Sở GTVT Quảng Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 61 bến đò, trong đó chỉ có 35 bến được cấp phép. Phương tiện đưa khách đường thuỷ tại các bến đò hầu như cũ kỹ và việc trang bị phương tiện cứu sinh rất hạn chế.

Danh sách cơ quan chức năng Núi Thành thu thập tại phòng vé:

1 Vũ Thị Thiện Thẩm (26 tuổi; chết, đã tìm thấy xác)

Người đi trên phà được cứu sống

1.Hoàng Thanh Hiếu
2. Phạm Hữu Lâm
3. Phạm Hồng Thư (21 tuổi)
4. Võ Thành Được
5. Trần Văn Nam (28 tuổi)
6. Huỳnh Nhất Danh
7. Huỳnh Tấn Lực
8. Phạm Hữu Tài
9. Phạm Văn Tám
10. Lê Thị Thay
11. Võ Văn Mến
12. Thủy
13. Đào Thị Hoàng Yến
14. Trần Thị Hà Quyên
15. Trần Thị Minh Tuyền
16. Trần Thị Mỹ Duyên
17. Nguyễn Đại
18. Bùi Văn Thu (lái đò)
19. Lê Tấn Thấn (bảo vệ, 53 tuổi)
20. Lê Tê Bích
21. Phạm Đắc Mùi
22. Nguyễn Ngọc Tân
23. Khánh
24. Huỳnh Thị Kim Vũ
25. Lê Xuân Kiệt
26. Phạm Vinh
27. Trần Minh Phúc
28. Bà Niên
29. Bà Bảy Cương
30. Lê Thị Thái (48 tuổi)
31. Bùi Thị Ly
32. Trần Tấn Thành
33. Nguyễn Đức Việt (52 tuổi)
34. Trịnh Văn Khương (51 tuổi)
35. Mai Văn Quốc (24 tuổi)
36. Nguyễn Lực (51 tuổi)
37. Bùi Văn Long (31 tuổi)
38. Tạ Thị Thu Thanh (16 tuổi)
39. Đỗ Thanh Tuấn (28 tuổi)

Ngoài ra còn một số người đi trên phà do hoản loạn đã về nhà không khai báo.


Vũ Trung