- Một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 24/5 trên QL 15 KM 456 + 180, đoạn qua xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Một chiếc xe tải lao xuống vách núi khiến 3 người trong xe tử vong tại chỗ.


Vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 6h sáng nay (ngày 24/5) trên Quốc lộ 15 (đoạn qua xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Lúc này, nhiều người đi trên Quốc lộ 15 đã phát hiện 1 xe ô tô tải mang BKS 67L - 4752 bị tai nạn nằm dưới vách núi.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Duy Tuấn)
Được biết, chiếc xe  này đang lưu thông theo hướng từ Tuyên Hóa (Quảng Bình) đi Hà Tĩnh, trên xe không chở hàng hóa, đi đến địa phận trên thì bị tai nạn. Vị trí chiếc xe bị nạn cách mép đường khoảng 30m. Cả 3 người trên xe đều đã chết.

Danh tính của 3 nạn nhân tử vong gồm: Hoàng Liên Sơn (SN 1967, trú khối 7, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) và Võ Văn Mận (SN 1964, trú tại Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh). Trần Văn Hiên, SN 1967, trú tại xóm 6, xã Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh.

Đến khoảng 9h cùng ngày, thi thể của 3 nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho người thân đưa về quê mai táng.

Theo người nhà nạn nhân, chiếc xe bị nạn đi nhập keo, đang trên đường về thì bị nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, rất có thể do bị mất lái nên chiếc xe đã lao xuống vực.

Mới đây nhất, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu SêRêPôk (cầu 14, thuộc QL14 nơi giáp ranh giữa xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột và tỉnh Đăk Nông) cũng khiến dư luận kinh hoàng.

Tai nạn xảy ra vào lúc 22h30 phút ngày 17/5, lúc này xe khách mang BKS 47V - 2371 của HTX vận tải Quyết Thắng bất ngờ mất lái và tông thẳng vào lan can cầu. Thảm họa khủng khiếp này đã làm 34 người chết và 21 người bị thương.

Duy Tuấn - Lê Lan