- Thực trạng người dân ‘hôi của’ xảy ra tại khu vực hàng trăm con cá sấu sổng chồng tại TP. Cà Mau. Hàng chục người dân bất chấp nguy hiểm tổ chức vây bắt cá sấu và bắt chủ doanh nghiệp phải chuộc hàng triệu đồng mỗi con.

>>Hàng trăm cá sấu sổng chuồng: 300 HS nghỉ học

Chiều tối ngày 15/10, trao đổi với VietNamNet, ông Phan Hùng Dũng, Trưởng Phòng pháp chế Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau, cho biết, đến nay số lượng cá sấu sổng chuồng của Công ty TNHH kinh doanh và chế biến thủy sản Quốc Việt (Công ty Quốc Việt) đã bắt được 72 con và đưa trở lại trang trại.

Tuy nhiên, một thực trạng đáng báo động tại khu vực có cá sấu sổng chuồng, hàng chục người dân tự ý “hôi của” bắt cá sấu và yêu cầu doanh nghiệp phải chuộc tiền.

Một con cá sấu bị bắt giữ.

Cụ thể, vào đêm đầu tiên cá sấu sổng chuồng, nhóm thanh niên 8 người đã bắt được con cá sấu nặng trên 50kg và yêu cầu Công ty Quốc Việt chuộc lại 5 triệu đồng/con. Nhưng, doanh nghiệp đã thống nhất và trả tiền chuộc 3 triệu đồng/con. Nếu không có lực lượng công an xã Định Bình (TP. Cà Mau) hỗ trợ thì con cá sấu đã bị bán ngay cho thương lái.

Cũng theo ông Dũng, từ thời điểm xảy ra sự cố cá sấu sổng chuồng, người dân đã bắt được 2 con và Công ty Quốc Việt phải chuộc mỗi con 3 triệu đồng. Thấy việc công ty trả tiền chuộc “hậu hĩnh”, rất nhiều người bất chấp nguy hiểm đối mặt với “tử thần” đã đổ xô đi bắt cá.

Qua đây, ông Dũng cảnh báo, người dân không nên xuống đầm lầy bắt cá sấu vì rất nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề không phải là 3 triệu đồng/con, mà ở chỗ khi xảy ra sự cố bị cá sấu tấn công trở lại thì không thể lường trước được hậu quả xảy ra.

Đến nay, Công an xã đã vào cuộc để ổn định tình hình, nhưng chưa quyết liệt, do đây là tài sản của Công ty Quốc Việt.

Biện pháp “tát cạn nước bắt cá” vẫn được áp dụng.

Theo những người bắt cá sấu chuyên nghiệp đến từ Bạc Liêu, hiện số cá nhìn thấy nhưng chưa bắt được còn khoảng 20 con. Cá sấu khi ra ngoài tự nhiên trở nên tinh khôn và khó bắt giữ hơn. Công việc bắt cá sấu sẽ được tiến hành bắt vào ban đêm.

Cùng ngày, ông Dương Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau cũng đã đến khu vực xảy ra sự cố kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố cá sấu sổng chuồng gây hoang mang cho người dân. 
Xuất hiện nhiều người dân “hôi của” bắt cá buộc doanh nghiệp chuộc tiền.

Trước sự việc hàng trăm con cá sấu sổng chuồng, hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng đã phải nghỉ học, để lực lượng bắt cá sấu làm việc.

Theo các giáo viên, hiện trong khuôn viên trường học vẫn còn ít nhất 3 con cá sấu chưa bị bắt. 

Trao đổi với chúng tôi, bà Thái Mỹ Phượng - Trưởng Phòng GD&ĐT TP. Cà Mau, cho biết: “Việc cho học sinh nghỉ học là để khắc phục sự cố bờ rào xung quanh trường. Dựng tôn, che chắn bằng thép B40 xung quanh ao trong trường học. Ngày mai (16/10), học sinh tại Trường Tiểu học Kim Đồng sẽ đi học lại bình thường”.

Quốc Huy