HTML clipboard

Ngày 17/2, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ “cụ rùa” hồ Gươm. Trong cùng ngày, cụ rùa cũng đã nổi hàng giờ trên mặt nước.

Báo Dân Việt đưa tin, ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban và ông Lê Xuân Rao – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó ban cùng 7 thành viên thuộc các cơ quan đơn vị khác.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách chữa trị, chăm sóc và bảo vệ “cụ rùa” hồ Gươm; chỉ đạo các biện pháp tổng thể, đồng bộ xử lý ô nhiễm môi trường hồ Gươm.

Báo PL TP.HCM cũng cho hay, UBND TP giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát hiện trường, xây dựng phương án và thành lập tổ công tác liên ngành để đưa ra các biện pháp xử lý triệt để rùa tai đỏ tại Hồ Gươm. Ngoài ra, phải có giải pháp tổng thể chữa trị vết thương cho cụ rùa.

Cụ rùa Hồ Gươm đang nguy cấp
Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng sửa chữa các bờ kè, hồ; lắp đặt hệ thống dẫn nước thải khu vực đền Ngọc Sơn sát đáy hồ và bờ để không cản trở đường đi của cụ rùa; có phương án bổ sung nước vào hồ khi mực nước hồ thấp hơn quy định.

Trong cùng ngày, Dân Trí đưa tin, khoảng 15h chiều, cụ rùa bất ngờ nổi lên mặt nước ngay sát góc Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Hàng ngàn người háo hức vây quanh bờ hồ để tận mắt chứng kiến hình ảnh “cụ”.

Theo báo này, khi nổi lên mặt nước, cụ Rùa từ từ bơi sát bờ hàng trăm mét từ góc Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng đến gần đền Ngọc Sơn rồi hướng ra giữa hồ, sau đó vòng lại lịch trình cũ. Thời tiết ấm áp nên cụ Rùa nổi hơn 2 giờ trên mặt nước (từ 15h đến 17h). Dòng người ùn ùn chạy theo hướng cụ di chuyển, cứ mỗi lẫn nhô đầu lên, hàng ngàn người vây quanh bờ hồ lại phấn khích vỗ tay thích thú.

V.T (tổng hợp)

Cụ rùa đang bị xâm hại và lâm nguy. VietNamNet kính mời các nhà khoa học và quý vị độc giả hãy hiến kế cứu cụ rùa. Bài viết xin gửi về banxahoi@vietnamnet.vn.