Lợi dụng lúc bố mẹ cháu T. đi vắng, Vỹ đã lẻn vào nhà, thực hiện hành vi đồi bại với cháu T. nhiều lần.

TIN BÀI KHÁC


Sáng nay (8/3), TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Quang Vỹ (20 tuổi, quê Quảng Ngãi, trú tại 9/3 Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku) 14 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân của Vỹ là cháu Nguyễn Thủy T. (SN 2004, trú tại phường Hội Phú, TP.Pleiku).


Bị cáo Võ Quang Vỹ trước vành móng ngựa (Ảnh: Dân Việt)

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Vỹ đến làm phụ xe tại TP.Pleiku. Đến khoảng 16h ngày 17/8/2011, Vỹ chạy xe ô tô đến nhà anh Nguyễn Xuân Tăng (46 tuổi, cha cháu T.) để rửa xe.

Tuy nhiên khi đến nơi, thấy gia đình anh Tăng không có ai ở nhà, mà chỉ có cháu T. vừa đi học về, Vỹ liền nảy sinh ý định hãm hiếp.

Vỹ dụ dỗ cháu bé: “Vào nhà thay đồ rồi anh chở qua nhà dì Thương chơi”. Ngay sau đó tên yêu râu xanh vội vã bước theo cháu bé vào trong nhà, kéo cháu T. vào phòng ngủ, đóng cửa lại để thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của bé T., anh Dũng (phụ xe của gia đình anh Tăng) vội vã chạy lại giải cứu, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai nhận ngoài lần thứ 3 bị bắt quả tang, trước đó Vỹ cũng đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.

Tâm Đức (tổng hợp)