T.Nhung

T.Nhung

Ôm dự án lớn, nữ đại gia vướng cú lừa ngoạn mục

Sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận cho xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Sor 1, do không đủ tiền đầu tư nên nữ đại gia đã đi tìm đối tác đầu tư dự án để rồi bị lừa cú ngoạn mục.

Mãn hạn tù về tội hiếp dâm, tiếp tục gây án giết người vì ghen ở Hà Nội

Sau khi mãn hạn tù về tội hiếp dâm trẻ em, Nguyễn Đình Thắng (ở Thường Tín, Hà Nội) vì ghen tuông đã lái xe tông chết tình địch nên phải nhận án tù chung thân.

Bắt Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

CQĐT vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hồng Phú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu cục phó Văn phòng QH bị cáo buộc lừa doanh nhân nước ngoài 1,8 triệu USD

Ông Đỗ Minh Tâm (cựu Cục phó Cục Quản trị 1 Văn phòng Quốc hội) thậm chí đã đưa doanh nhân nước ngoài này đến nơi làm việc của mình để tạo lòng tin.

Người đàn ông nhẹ dạ bị nhiều kẻ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Bị hết người này đến người khác dẫn dụ chuyển tiền, người đàn ông nhẹ dạ cả tin đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Trong số những kẻ lừa đảo có cả 1 nhân viên an ninh sân bay.

Bắt tạm giam Phó Cục trưởng của Bộ TN&MT do nhận hối lộ

Ông Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ TN&MT bị bắt để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Vụ cháy nhà trọ Trung Kính: Điều tra, xác định trách nhiệm ra sao?

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, sau khởi tố vụ án để làm rõ hành vi vi phạm quy định về PCCC, cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ 2 nội dung: Trách nhiệm của chủ nhà trọ và trách nhiệm của cơ quan quản lý có liên quan.

Cựu phó chủ tịch xã ở Hà Nội đi tù vì xác nhận sai việc đền bù đất

Hai hộ gia đình ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội được lãnh đạo xã xác nhận đền bù sai quy định, nhận về hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên hành vi sai phạm của vị lãnh đạo xã và cán bộ địa chính đã bị phát hiện sau đó.

Đại gia sở hữu 7 công ty, trốn thuế gần 63 tỷ đồng

Sau khi thành lập 7 công ty, đại gia đã trốn thuế, gian lận thuế giá trị gia tăng, vi phạm quy định của pháp luật. Cáo buộc cho rằng, số thuế giá trị gia tăng mà đại gia này đã trốn là gần 63 tỷ đồng.

Phan Quốc Việt liên quan vụ Chủ tịch AIC vi phạm đấu thầu ở TP.HCM như thế nào?

Không đủ năng lực tham gia dự thầu, Công ty Gene Việt thống nhất dùng pháp nhân Công ty Việt Á (Công ty Việt Á có 10% vốn góp trong Gene Việt) đại diện đứng tên liên danh và thực hiện các hoạt động đấu thầu giai đoạn 1 của dự án với Công ty AIC.