- Hàn Quốc không lo lắng về đe doạ mới nhất của Triều Tiên, bất đồng ngoại giao giữa Iran và Đức và các diễn biến mới nhất ở Libya đã khắc hoạ bức tranh toàn cảnh thế giới 24h qua.


Thời sự trong ngày

Tìm thấy 127 thi thể vụ máy bay gặp nạn năm 2009

Tổng số 127 thi thể đã được trục vớt từ dưới biển kể từ khi cuộc tìm kiếm máy bay Airbus A330 - đâm đầu xuống Đại Tây Dương vào tháng 6/2009, bắt đầu được tiến hành, Hiệp hội các gia đình nạn nhân cho biết hôm 31/5.

Hiệp hội trên cho biết, cơ quan điều tra vụ tai nạn hàng không của Pháp là BEA đã thông báo với thân nhân các nạn nhân rằng lực lượng cứu hộ mới đây đã tìm được thêm 77 thi thể từ xác máy bay sau khi xác định được vị trí của nó hồi tháng 5 ở độ sâu 3.900m dưới biển. 50 thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong tuần đầu tiên của chiến dịch tìm kiếm ở ngoài khơi Brazil.


Chuyến bay 447 của Air France đang trên đường từ Rio de Janeiro tới Paris đã đâm đầu xuống Đại Tây Dương vào ngày 1/6/2009, làm 228 người trên máy bay thiệt mạng. Vụ tai nạn này là tồi tệ nhất trong lịch sử 75 năm của hàng không Pháp và là vụ tai nạn khủng khiếp nhất trong gần một thập niên đối với thế giới.

Hàn Quốc không ngại đe doạ mới nhất của Triều Tiên

Đe doạ bằng lời mới nhất của Triều Tiên không ảnh hưởng gì đến chính sách của Hàn Quốc đối với quốc gia láng giềng phía bắc, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-joo nói. Cũng theo quan chức này, Seoul không định phản hồi chính thức về đe doạ cắt đường dây nóng quân sự giữa hai nước mà Bình Nhưỡng vừa đưa ra hồi đầu tuần.

Trước đó, Uỷ ban quốc phòng Triều Tiên với người đứng đầu là nhà lãnh đạo Kim Jong-il đe doạ cắt đường dây nóng quân sự giữa hai miền, không tiếp xúc với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và chính phủ của ông này. Bình Nhưỡng còn đe doạ sẽ hành động không báo trước chống lại Seoul.

Quan chức Bộ thống nhất và quốc phòng Hàn Quốc không coi lời đe doạ là nghiêm trọng và nói, đó chỉ là giọng điệu như mọi khi của Triều Tiên và không ảnh hưởng nhiều tới quan hệ xuyên biên giới.

Mladic bị dẫn độ sang Hà Lan

Cựu chỉ huy quân đội người Serb ở Bosnia, nghi phạm tội ác diệt chủng hiện đang bị giam tại một nhà tù của Liên Hợp Quốc ở The Hague (Hà Lan) từ cuối ngày hôm qua sau khi thất bại trong "trận chiến" chống dẫn độ khỏi Serbia

Afghanistan hạn chế các cuộc không kích của NATO

Bất bình với những thương vong mà dân thường phải gánh chịu, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hôm 31/5 tuyên bố, sẽ không cho phép NATO không kích các ngôi nhà. Đây là tuyên bố mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của ông Karzai nhằm chống lại các cuộc tấn công mà liên quân cho rằng đó là điều sống còn trong cuộc chiến chống quân nổi dậy Taliban.

Tổng thống Karzai cũng cảnh báo nếu NATO không chấm dứt các cuộc không kích vào nhà dân thường thì liên quân sẽ bị coi là lực lượng chiếm đóng.

Phát ngôn viên của ông Karzai nói, tổng thống dự định sẽ không thay đổi lập trường về vấn đề này, bất kể bất đồng với NATO.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu ông Karzai có quyền chấm dứt các cuộc oanh tạc không vì NATO và quân Mỹ tại Afghanistan hoạt động theo một uỷ nhiệm của LHQ.

Diễn biến mới nhất tại Libya

Phát biểu tại cuộc họp báo khi tới thăm thành trì Benghzhi của quân nổi dậy Libya ngày 31/5, Ngoại trưởng Italia Franco Frattini cho biết chính phủ Italia đã ký với lực lượng này một thỏa thuận, theo đó cung cấp cho Hội đồng Dân tộc lâm thời Libya (NTC) nguồn tín dụng trị giá hàng trăm triệu euro.

Theo Ngoại trưởng Frattini, tập đoàn khí đốt khổng lồ Eni của Italia và Ngân hàng UniCredit sẽ cấp cho lực lượng nổi dậy Libya "một khối lượng khổng lồ nhiên liệu và tài chính" nhằm góp phần giải quyết các nhu cầu hiện nay của người Libya. Ông Frattini cho biết thêm số tài sản của Libya trị giá hàng tỷ euro đang bị phong tỏa tại Italy là "sự đảm bảo chắc chắn cho việc cung cấp tài chính.

Cũng liên quan tới Libya, mới đây kênh truyền hình Al Jazeera vừa phát đi một đoạn băng cho thấy một nhóm vũ trang phương Tây sát cánh cùng phe nổi dậy ở Libya. Đây là bằng chứng đầu tiên khẳng định rằng lực lượng đặc biệt của nước ngoài đang đóng một vai trò tích cực trong cuộc chiến ở đất nước Bắc Phi này. Trong khi đó, lãnh đạo Libya - đại tá Gaddafi vẫn kiên quyết không rời đất nước.

Iran chặn đường bay của Thủ tướng Đức

Bất đồng ngoại giao đã nổ ra giữa Đức và Iran khi Tehran đóng cửa không phận với máy bay của Thủ tướng Angela Merkel khi nhà lãnh đạo này đang trên đường sang Ấn Độ, làm chậm chuyến thăm chính thức của bà Merkel.

Iran đã cấp phép cho máy bay của Thủ tướng Đức bay qua không phận nước này trước khi bà rời Berlin song sau đó đã rút lại quyết định. Điều này khiến máy bay của Thủ tướng Đức phải lượn vòng trên không phận Thổ Nhĩ Kỳ suốt hai tiếng.

Iran không nói tại sao lại rút giấy phép. Tuy nhiên, một chiếc máy bay thứ hai chở một vài bộ trưởng trong chính quyền Đức lại không gặp rắc rối gì khi đi qua bầu trời Iran để tới Ấn Độ.

Thái Lan: 151 ứng viên nhờ cảnh sát bảo vệ

Giới chức Thái Lan ngày 31/5 cho biết hơn 150 ứng viên trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại nước này đã tìm kiếm sự bảo vệ của cảnh sát, dấu hiệu phản ánh tâm lý lo ngại rằng chiến dịch tranh cử căng thẳng sẽ dẫn tới tình trạng bạo lực mới.

Tướng Pongsapat Pongcharoen cho biết mỗi ứng viên của đảng cầm quyền và đảng đối lập đã được bố trí hai sỹ quan cảnh sát bảo vệ trong thời gian từ nay cho đến thời điểm bầu cử ngày 3/7.

Tuần trước, cảnh sát thông báo đang truy bắt 75 sát thủ chuyên nghiệp bị truy nã "gắt gao nhất" tại Thái Lan.

Cuộc sống ở Tokyo trở lại bình thường sau biến cố

Sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng hôm 11/3, cuộc sống tại Tokyo, Nhật đã trở lại bình thường. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất giữa hiện nay và thời điểm trước ngày 11/3 đó là do chính sách tiết kiệm điện khiến Tokyo không sáng rực như mọi khi.

Phát ngôn nổi bật


"Tôi không thể từ bỏ trách nhiệm làm những việc cần phải làm vào lúc này" Thủ tướng Nhật Naoto Kan, người đang phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong tuần này, từ chối từ chức trước khi giải quyết xong cuộc khủng hoảng hạt nhân, vốn phát sinh từ trận động đất và sóng thần hồi tháng 3.

"Từ thời điểm này, các cuộc không kích vào nơi ở của người dân là không được phép", Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai phát biểu trước các phóng viên tại Kabul về việc hạn chế các cuộc oanh tạc của NATO trên lãnh thổ nước này.

Ảnh của ngày


Tranh 3D ấn tượng - Xinhua.

Một con cá mập với cái miệng đầy máu được vẽ trên tường dường như đang nhảy ra cắn du khách ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc. Triển lãm tranh 3D tại góc gallery của một siêu thị trưng bày các tác phẩm đến từ một số quốc gia châu Á.

  • Hoài Linh (Tổng hợp)