- Nhiều độc giả phản ứng vì đã quá kỳ vọng vào tân Idol, nhưng cũng rất đông độc giả tin tưởng và ủng hộ Uyên Linh trên con đường ca hát.

TIN LIÊN QUAN:


Uyên Linh diễn không tốt là bình thường

Mình rất yêu rất thích những ca khúc UL trình bày, ngoài kỹ thuật và giọng hát trời sinh, điều mình thích nhất là bạn hát từ trong sâu thẳm trái tim chứ không phải cần nhiều chiêu thức như nhảy nhót, hở chỗ này một tí chỗ kia một tí như các ca sĩ khác. Mình muốn nói với UL là bạn hãy đi con đường bạn nghĩ là đúng… Mình yêu bạn…”  - Nguyễn Thị Minh Nguyệt, gửi lúc 11/03/2011 13:53:18.

Đức Tuấn và Uyên Linh trình diễn trong chương trình tối 8/3
“Tôi nghe kỹ hai clip, thấy UL với "Chỉ là giấc mơ" vẫn tuyệt vời như khi hát idol, tôi vẫn nổi da gà, còn với “Sway” thì lại thấy dễ thương vì ca khúc lãng mạn quá, có chăng chỉ là thiếu một chút dày dạn và chưa phối hợp nhảy với Đức Tuấn mà thôi. Ai cũng phải có non rồi mới có già, đó là câu chuyện bình thường của cuộc sống” - Minh Chau, gửi lúc 11/03/2011 13:54:58

“UL chẳng có gì đáng chê trách cả. Hát vẫn hay, vẫn chân thật. Nhưng có điều là có vẻ dè dặt hơn. Còn ĐT cũng giống như ML (cũng đã từng bị chê) là quá lố, như muốn chứng tỏ ta đây hay hơn UL. Không bị cuốn theo cách diễn của ĐT là UL có bản lĩnh đấy: không phải cứ thấy MH, ML gào lên thì mình phải gào lên. Nếu thế thì UL không được yêu như thế” - thuythanh, gửi lúc 11/03/2011 13:56:44

“Xem clip UL va ĐT thực sự thán phục sự tinh tế trong cách bieu diễn của UL. Nhẹ, rất nhẹ nhàng, e ấp và rất lãng mạn, tương phản với một ĐT nồng nàn và mạnh mẽ. Có những khoảng lặng về hình thể chỉ có biểu hiện bằng ánh mắt và nụ cười rất gợi cảm, một đôi bạn diễn khá ăn ý và dễ thương. UL nên phát huy cách biểu diễn này, rất lạ và rất quyến rũ, không phải vụng về non nớt đâu” - NGUYENHUNG, gửi lúc 11/03/2011 14:00:26

“Giọng hát và phong cách của Uyên Linh đều ổn! Mình hi vọng cô bé ý tiếp tục giữ được sức khỏe, phong độ để tiếp tục để không phụ lòng những người yêu em…” - Khanh, gửi lúc 11/03/2011 14:10:29

Dù sao thì những ca sĩ đến với VN Idol theo đúng tiêu chí thì cũng chỉ là những người không chuyên. Tân Idol như Uyên Linh thì mới được như vậy cũng là chuyện bình thường….” - Đỗ Chiêm, gửi lúc 11/03/2011 13:58:32


“Đơn giản thôi, Uyên Linh hoặc không biết nhảy, hoặc bản lĩnh sân khấu còn non nớt khi đứng trên các sân khấu lớn. Cố lên UL” - hoamaixanh, gửi lúc 11/03/2011 14:12:27

Uyên Linh chưa biết nhảy hay Đức Tuấn thích tỏ vẻ?

Đúng là Uyên Linh còn trẻ, chưa có kinh nghiệm biểu diễn, cho nên một nam ca sỹ với những hành động được miêu tả là nồng nhiệt thì không tránh khỏi e ngại…” - Nguyen Huyen, gửi lúc 10/03/2011 14:40:46

“Tôi đã nghe kỹ tiết mục của UL và ĐT. UL hát tiếng Anh hay hơn ĐT. Uyên Linh hát tiếng Anh bay bổng chuẩn xác như một cô gái Anh, còn Đức Tuấn hát tiếng Anh không giống người Anh. Chính xác là một người Việt hát tiếng Anh!” - pham van binh, gửi lúc 10/03/2011 14:41:06

“ĐT là ca sĩ có thâm niên hơn 10 năm ca hát, lại đang là học trò lớp dance sport của Khánh Thy. Lẽ ra ĐT phải lịch sự khi trình diễn với ca sĩ mới như UL, nên biết phải làm gì để ăn ý với bạn diễn? Chứ cứ phô tài năng của mình mà không chú ý sao cho hài hòa cùng bạn diễn thì chính ĐT đã làm cho mình trở nên không đẹp, không văn minh. UL vẫn làm tốt vai trò của cô ấy, là ca sĩ mới ra "lò" chắc chắn còn nhiều thiếu sót và cần học nhiều hơn những gì UL đang có. Cùng với khả năng, nội lực, bản lĩnh và giọng hát giàu cảm xúc thiên phú, UL sẽ tiến xa hơn. UL là UL, không cần phải nhảy nhót lăng quăng trên sân khấu, không cần phải lả lơi vẫn đem đến nhiều cảm xúc cho người nghe...” - kim kim, gửi lúc 11/03/2011 13:54:24

Chàng ca sĩ đẹp trai đang bị "mang tiếng" vì xuất sắc hơn bạn diễn?
“Sau khi Uyên Linh đoạt giải Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 Đức Tuấn đã có lời chê bai và tỏ ý xem thường Uyên Linh  (!?) vì thế hôm nay khi biểu diễn với Uyên Linh, Đức Tuấn đã cố tình phô phang tài nhảy nhót của mình… Uyên Linh mới vào nghề có thể kém vũ đạo là điều dễ hiểu , còn hành động của Đức Tuấn là không thể hiểu nổi…” - Thucanh, gửi lúc 11/03/2011 14:05:01

Uyên Linh cần thêm thời gian

“Về tuổi đời có thể Uyên Linh không có lợi thế như một số ca sỹ khác khi mới bước chân vào nghề ca hát. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng: Nếu được đào tạo thêm 1 cách bài bản thì Uyên Linh sẽ vượt xa những ca sĩ đang lớn tiếng chê bai Uyên Linh. Quan trọng là khi nghe Uyên Linh hát,họ thấy hay,thấy xúc động…!!!” - Diệp Linh, gửi lúc 11/03/2011 13:54:32

“Uyên Linh chỉ mới vào nghề, bước ra từ một cuộc thi thì phải có nhiều thời gian để hoàn thiện mình. Theo tôi hãy để cho Uyên Linh có thêm thời gian” - Anh Tuấn, gửi lúc 11/03/2011 13:53:48

“UL giờ đây ko còn là "hiện tượng "nữa mà đang chứng tỏ mình xứng đáng với sự yêu quý của mọi người. UL bằng tình yêu và khả năng âm nhạc của mình đã đánh thức tình yêu âm nhạc của mọi người và làm sống dậy những bài hát mà nếu ko có giọng hát của UL thì ko phải cũng biết và mang nó đến với mọi người. Đó là đều ai cũng nhận thấy và hãy cho UL thời gian, tôi tin rằng khán giả sẽ không thất vọng khi đã yêu mến UL…” -  trang, gửi lúc 11/03/2011 14:08:32

“Uyên Linh vừa bắt đầu đi hát chuyên nghiệp chưa được 3-4 tháng thôi nhưng đã bản lĩnh như vậy thì đã là quá tốt rồi! Mai Hương hát cũng rất hay, tôi không phủ nhận (thực ra thì tôi cũng rất thích Mai Hương)” - Thien Nguyen, gửi lúc 11/03/2011 14:12:05


Nhắm mặt lại chọn Uyên Linh, mở mắt ra chọn Mai Hương!” Mình xin mượn title của bài viết của một blogger để làm tiêu đề cho nhận xét này. Mình nghĩ bài viết này cũng khá khách quan và sâu sắc. Có thể do áp lực từ vị trí Idol đã làm Uyên Linh bị choáng ngợp, là rất nhiều khán giả đã hụt hẫng khi xem các phần trình diễn sau này của UL. Cũng có thể do hiệu ứng đám đông, truyền thông, PR tốt nên UL mới có được vị trí đó. Còn với mình, mình vẫn yêu Mai Hương hơn, tuổi trẻ nhưng hát rất hay và chuyên nghiệp; đặc biệt thích nhất là sự hồn nhiên trong sáng và khỏe khoắn trong lời ca của em. Tương lai phía trước còn dài, mình nghĩ thời gian sẽ là câu trả lời thích đáng cho câu hỏi ai thật sự là Idol!” - Phạm Minh Tuấn, gửi lúc 11/03/2011 14:00:10

Vượt lên trên tất cả dư luận, dù tốt hay xấu, đi qua những lời khen tiếng chê, cô ca sĩ trẻ Uyên Linh vẫn bình tĩnh đứng trên những sân khấu lớn. Thời gian sẽ là phương thuốc thử hữu hiệu, đá hay vàng rồi cũng sẽ có chỗ khẳng định giá trị của nó.

Với một tên tuổi mới, thì dẫu là sự quan tâm của giới truyền thông hay kỳ vọng của công chúng cũng đều đáng quý. Xin mượn lời độc giả Trần Trịnh (gửi lúc 10/03/2011 15:04:12) rằng “ca sĩ thành công là biết cách làm cho người ái mộ quay về phía mình”.

Minh Thành - Ảnh: Sơn Hà