Bộ Chính trị

Cập nhập tin tức Bộ Chính trị

Cán bộ bị kỷ luật tự nguyện từ chức hay là nô lệ của quyền lực?

Tự nguyện từ chức sẽ là một quá trình đấu tranh tự thân rất vất vả và nội tâm giằng xé bởi lợi lộc, điều tiếng danh dự và cái tôi của người cán bộ, nhất là với những người “tham quyền cố vị”, là “nô lệ của quyền lực”.

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách tự nguyện từ chức

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Ban Nội chính Trung ương giám sát, không để tham nhũng chính sách về đất đai

Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương chủ động giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng pháp luật về đất đai.

Bộ Chính trị quyết định việc thăng quân hàm đại tướng, thượng tướng, đô đốc Hải quân

Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong, thăng quân hàm đối với các nhân sự giữ chức vụ do Bộ Chính trị quản lý và quyết định việc phong, thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.

Không bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ bị kỷ luật vào vị trí cao hơn

Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức sẽ không được phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian từ 12 – 60 tháng.

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Bộ Chính trị bổ sung 65.980 biên chế giáo viên cho các địa phương

Trong hơn 1,68 triệu biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách vừa được Bộ Chính trị vừa giao cho cả nước có 65.980 biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương.

Sửa Luật Thủ đô, xin ý kiến Bộ Chính trị những chính sách đặc thù, vượt trội cho Hà Nội

Đảng Đoàn Quốc hội yêu cầu sửa đổi Luật Thủ đô; lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Hà Nội.

Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh chủ động hợp nhất sở ngành

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp nhất sở ngành, phòng ban; tạm dừng thực hiện thí điểm một số mô hình, trong đó có mô hình trưởng ban tổ chức cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ.

Bộ Chính trị: Tinh giản ít nhất 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức

Bộ Chính trị yêu cầu, giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ủy viên Trung ương Huỳnh Tấn Việt

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Tấn Việt, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ủy viên Trung ương Đảng Huỳnh Tấn Việt

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Quy định mới của Bộ Chính trị, sự nghiêm minh trước tham nhũng, tiêu cực

Trong hai nhiệm kỳ vừa qua công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, lấy lại niềm tin cho nhân dân.

Bộ Chính trị: Đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ tham nhũng lớn

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp, xem xét những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Khai trừ đảng cán bộ đưa, nhận hối lộ khi bổ nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Đảng viên sẽ bị khai trừ đảng khi đưa, nhận hối lộ để được bố trí, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm, bố trí nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Thành Phong

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TP.HCM sẽ trình Bộ Chính trị, Quốc hội nghị quyết mới về cơ chế, chính sách đặc thù

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đang biên soạn Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố và sẽ trình thông qua Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2022.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới

VietNamNet trân trọng giới thiệu Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành.

Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương xử lý với 4 ngân hàng yếu kém

Về việc xử lý các ngân hàng yếu kém, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, đến nay, Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương xử lý đối với 4 ngân hàng thương mại yếu kém.

Bộ Chính trị triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung ương bất thường

Bộ Chính trị triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bất thường, dự kiến xem xét, xử lý kỷ luật đối với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.