-  Báo VietNamNet nhận được phản ánh của người dân tại tổ 14, 15, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM phản ánh về việc căn nhà xây dựng giữa đường nhiều năm không được dỡ bỏ.

TIN BÀI KHÁC

Nhà mọc giữa đường, dân bất bình

Căn nhà 33/8/20 (đường số 59, P14, quận Gò Vấp) là của ông Phạm Văn Giàu nằm giữa đường lấn 4m nên con hẻm 105 chỉ còn lối đi rộng 1m. Đường điện nằm ngay trên mái nhà ông Giàu và ngôi nhà này đã bỏ hoang nhiều tháng nay, tường nứt nẻ nguy cơ sập đổ bất kỳ lúc nào. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân nhưng vẫn không thấy được xử lý.

Điều đặc biệt căn nhà liền kề nhà ông giàu tại địa chỉ 33/8/20B (đường 59, P14, quận Gò Vấp) trước đó đã được cấp GCN QSD đất và được tạo góc cua của con đường nhưng không hiểu sao nhà của ông Giàu nằm giữa đường vẫn được cấp sổ đỏ.

Sau nhiều tháng bỏ hoang, căn nhà hư hỏng nặng, nay người dân không hiểu tại sao ông Giàu lại được sửa chữa nâng cấp lại.

{keywords}

Mặc dù ngày 9/12, có ông Quý và ông Hùng cán bộ thanh tra đô thị phường 14 (quận Gò Vấp, TP.HCM) xuống kiểm tra. Sau đó, ông Giàu vẫn tiếp tục gia cố đúc đế, móng cột, đúc cột đổ giằng tường và xây cao hơn ban đầu khoảng 1m.

Chúng tôi không hiểu ông Giàu có xin phép hay không, nếu không xin phép thì tại sao ông Giàu tiếp tục xây dựng mà không cơ quan nào đình chỉ thi công.

Để đảm bảo nếp sống văn minh đô thị và đảm bảo sinh hoạt thuận lợi cho người dân chúng tôi đề nghị cấp phường, quận, sở xem xét giải tỏa căn nhà trên.

Từ lâu nay người dân chúng tôi vô cùng bức xúc về căn nhà nằm chắn giữa đường đi của bà con. Chúng tôi đã gửi đơn lên BQL đô thị phường 14, ban thanh tra đô thị quận Gò Vấp nhưng vẫn chưa có cơ quan chức năng nào giải quyết.

Phường trả lời không rõ ràng

Sau khi nhận được đơn thư của người dân tổ 14, 15 chúng tôi có liên hệ với UBND phường 14 (Gò Vấp, TP.HCM) thì được trả lời như sau:

UBND phường 14 có nhận được phiếu thông báo đăng ký sửa chữa cải tạo công trình tại địa chỉ 33/8/20, tổ 15, khu phố 2, Phạm Văn Chiêu, P14, quận Gò Vấp của ông Phạm Văn Giàu làm chủ sử dụng theo GCN QSDĐ số H00524/26881 ngày 14/2/2005 do UBND quận Gò Vấp cấp với nội dung nâng nền, nâng mái, thay tôn và gia cố tường bị nứt và được xác minh ngày 3/12/2013.

Ngày 19/12/2013 UBND phường 14 phối hợp với đội thanh tra địa bàn Gò Vấp (thanh tra sở xây dựng) cùng tổ trưởng tổ dân phố 14, 15 khu phố 2, phường 14, quận Gò Vấp được UBND quận Gò Vấp cấp GCN QSDĐ số H00524/26881 ngày 14/2/2005 việc thông báo đăng ký sửa chữa cải tạo công trình theo hiện trạng của ông Phạm Văn Giàu là phù hợp quy định. Do đó việc kiến nghị của nhân dân giải tỏa căn nhà trên là không có cơ sở.

{keywords}
 Ngôi nhà 33/8/20 (đường số 59, P14, quận Gò Vấp) nằm ngay giữa con hẻm. Nó vốn xập xệ nhưng nay bất ngờ được gia cố lại.

Tuy nhiên, trong phần trả lời của UBND phường 14 lại không nêu rõ ràng căn nhà này được cấp phép nâng cấp sửa chữa vào thời gian nào và vì sao lại được xác minh vào ngày 03/12/2013.

Quận im lặng

Để tìm câu trả lời thỏa đáng cho bạn đọc, chúng tôi đã gửi công văn tới quận Gò Vấp nhưng những câu hỏi dưới đây, chúng tôi gửi đến 3 lần nhưng đều nhận được sự im lặng.

1, Vì sao căn nhà trên lại được cấp GCN QSDĐ trong khi nằm giữa con đường. Trước đó, căn nhà kế căn của ông Giàu là 33/8/20B đã được cấp cắt góc cua của đường rồi tại sao căn nhà này lại được cấp GCN QSDĐ.

2, Tại sao chỉ là GCN QSDĐ số H00524/26881 ngày 14/2/2005 do UBND quận Gò Vấp cấp với nội dung nâng nền, nâng mái, thay tôn và gia cố tường bị nứt từ năm 2005 vẫn còn giá trị. Trong công văn có nêu được xác minh ngày 3/12/2013, là do đơn vị nào xác minh, phường 14 hay quận Gò Vấp?

3, Với nội dung đơn thư của người dân và hiện trạng căn nhà đang nằm giữa đường, hướng xử lý của UBND quận Gò Vấp như thế nào?

Trần Đức

Theo quy định 117/QĐ UB – QLĐT của UBND TPHCM về việc cấp phép sửa chữa đối với nhà ở riêng lẻ như sau: Giấy phép sửa chữa và giấy phép xây dựng – bán kiên cố được cấp 1 lần và chỉ có hiệu lực trong 6 tháng kể từ ngày ký.