- Hàng xóm mở nhạc to, nói tục ảnh hưởng đến con trẻ nên làm thế nào?

TIN BÀI KHÁC:

Hàng xóm nhà tôi rất hay gây ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình tôi. Chẳng hạn khi các cháu nhà tôi đang học anh ta mở nhạc sàn rất to, khi gia đình tôi đang ăn cơm anh ta nói tục rất to… Tôi lo lắng việc đó sẽ ảnh hưởng đến các cháu nhỏ trong nhà.

Vì tình làng, nghĩa xóm chúng tôi đã nhắc nhở anh ta nhiều lần nhưng anh ta cố tình không thay đổi. Xin hỏi nếu tôi làm đơn lên phường, hoặc báo với công an thì hành vi của anh ta bị xử phạt như thế nào?

Thêm vào đó việc này đã diễn ra từ lâu, gây bức xúc với nhiều hộ xung quanh chứ không riêng nhà tôi. Mong luật sư tư vấn giúp. (Câu hỏi của ông Nghĩa ở Hồng Mai, Hà Nội).

Hàng xóm mở nhạc sàn, xử lý thế nào?
Luật sư tư vấn:

Cả ngày làm việc vất vả, khi về nhà chũng ta những mong được yên tĩnh nghỉ ngơi thì bị những hàng xóm thiếu ý thức làm phiền. Không những thế những ngôn ngữ thô tục của những người hàng xóm còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển và nhận thức của con cháu chúng ta.

Nhiều người sẽ cho rằng đây là việc nhỏ và chấp nhận bỏ qua để khỏi ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Nhưng nếu sự việc này kéo dài và gây bực bội khó chịu cho bạn và gia đình cũng như các hộ xung quanh thì đấy là lúc cần sự can thiệp của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì: “Đối với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau;  Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của bệnh viện, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.”

Ngoài ra Điều 12 Nghị định 117/2009NĐ-CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có quy định:
“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 1,5 lần trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 1,5 lần trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 1,5 lần trở lên trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến trước 22 giờ.

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 1,5 lần trở lên trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau.
Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (theo quy định TCVN 5949-1998 là 60 dB(A) trong khoảng thời gian từ 6h-18h, từ 18h-22h là 55dB(A) và từ 22h-6h là 50 dB(A)”

Như vậy trong trường hợp này  bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi tới tổ trưởng tổ khu phố, công an khu vực hoặc Ủy ban nhân dân nơi bạn cư trú để được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tư vấn bởi Luật sư Hoàng Tuấn Anh, văn phòng luật Hoàng Kim, SĐT: 0986663459


Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).