- Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đi theo lộ trình từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ qua số 30 Hoàng Diệu. Sau đó tiếp tục đi theo đường Kim Mã, Cầu Giấy, cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài.

Về việc vận chuyển linh cữu Đại tướng về Quảng Bình bằng hàng không, người phát ngôn của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), ông Lê Trường Giang cho hay, sáng nay (8/10), đại diện Ban lễ tang đã ra tận sân bay Nội Bài để kiểm tra và đồng ý với phương án chở bằng máy bay dân dụng.

Chiều cùng ngày, đại diện Ban lễ tang và lãnh đạo Vietnam Airlines đã có cuộc họp chi tiết bàn kế hoạch chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Sáng 13/10, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được đưa ra sân bay Nội Bài và chở bằng máy bay của Vietnam Airlines về quê nhà Quảng Bình, sau nghi lễ tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội). 

Trước đó, có thông tin cho rằng, linh cữu Đại tướng sẽ được chuyển lên máy bay quân sự của Bộ Quốc phòng để chuyên chở vào Quảng Bình. Một máy bay dân sự khác cũng được huy động để chở Ban lễ tang và gia quyến Đại tướng.

Tuy nhiên, phương án cuối cùng được chọn là vận chuyển bằng máy bay của Vietnam Airlines.

{keywords}
Đã có khoảng 30 vạn người dân vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 30 Hoàng Diệu. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trên thực tế, nhiệm vụ của Hãng hàng không quốc gia, ngoài việc vận chuyển hành khách còn phải chở các nguyên thủ quốc gia đi công cán hoặc trong những sự kiện đặc biệt của đất nước, khi có sự điều động của quân đội.

Loại máy bay chuyên chở linh cữu Đại tướng sẽ là ATR 72. Mặc dù sân bay Đồng Hới có thể tiếp nhận các máy bay tầm trung của A320 và A321 hoặc tương đương và các máy bay khác trở xuống, song, ATR 72 được ưu tiên lựa chọn bởi một số ghế ngồi trên chiếc máy bay này dễ dàng được tháo ra, sắp xếp lại lấy khoảng trống để đặt linh cữu. Cửa máy bay đủ rộng, lại có thể nâng linh cữu đưa lên bằng tay một cách trang trọng.

Như vậy, sau nghi lễ tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội), đoàn xe rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đi theo lộ trình từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ qua Hoàng Diệu (số 30 nhà riêng Đại tướng làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống); sau đó đoàn tiếp tục đi theo đường Kim Mã, Cầu Giấy, cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài.

Từ sân bay Đồng Hới, ô tô sẽ đưa linh cữu Đại tướng đến địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Chiều 8/10, Thành ủy TP.HCM thông báo sẽ tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại hội trường Thống nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

Lễ viếng Đại tướng diễn ra từ 7h30 ngày 12/10. Lễ truy điệu sau đó một ngày, từ 7h ngày 13/10.

Ban tổ chức sẽ chuẩn bị vòng hoa luân lưu để các tập thể và cá nhân đến viếng.

Cùng thời gian đó, lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Hà Nội. Ở Quảng Bình, sẽ tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu tại trụ sở UBND tỉnh.

Tá Lâm

Hà Yên