- Ngày thứ tư nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mở cửa đón người dân vào viếng, dòng người xếp hàng vẫn dài đến tận Lăng Bác và vẫn trật tự, kiên nhẫn như những ngày đầu.

Đến hôm nay hình ảnh các bạn thanh niên tình nguyện đứng nắm tay làm hàng rào để người dân xếp hàng vào viếng Đại tướng theo hàng lối được nhanh chóng, thuận tiện đã trở nên rất quen thuộc. Đó là những thanh niên, sinh viên từ các trường ĐH, các cơ sở Đoàn trong quận Ba Đình, được huy động giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài ngôi nhà 30 Hoàng Diệu.

{keywords}
Ảnh: Trường Giang

Họ nhanh chóng quan sát để hướng dẫn những người cao tuổi, người khuyết tật, cựu chiến binh vào viếng trước, không phải chờ đợi lâu dưới cái nắng hanh của mùa thu. Họ mang nước và bánh mì do ban tổ chức chuẩn bị phát cho những người dân đang xếp hàng phía sau để mọi người vững vàng chờ đến lượt mình, đồng thời chăm sóc những người ốm mệt mà lả đi.

{keywords}
Ảnh: Minh Quang
{keywords}
Ảnh: Trường Giang
{keywords}
Ảnh: Trường Giang
{keywords}
Ảnh: Minh Thăng
{keywords}

Ảnh: Minh Thăng

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ảnh: Lê Anh Dũng
{keywords}
Ảnh: Lê Anh Dũng
{keywords}
Ảnh: Lê Anh Dũng

Hôm qua, Thành đoàn Hà Nội đã mang những chiếc mũ tai bèo phát cho người lớn tuổi. Mọi người dùng xong thì nhường cho những người đang chờ sau, vì đến trưa và chiều, nắng còn gắt hơn nữa.

Các bạn thanh niên tình nguyện chia ca làm việc, mỗi ca khoảng 6 tiếng, vì họ cũng đang học, đang thi ở trường. Nhờ chia ca như vậy mà nhiều bạn đã có thể tranh thủ xếp hàng vào viếng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

{keywords}
Ảnh: Trường Giang

Đến gần trưa, khi người đang chờ viếng lẫn người đã thỏa nguyện sau hàng giờ đồng hồ xếp hàng chờ đợi đều đã mệt và đói, ngồi trên dải phân cách nghỉ ngơi, có thêm những tổ chức và cá nhân tự nguyện đóng góp bằng những thùng bánh mì và nước uống.

{keywords}
Ảnh: Chung Hoàng
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

Nhà số 30 Hoàng Diệu sẽ mở cửa đón người dân vào bày tỏ lòng tiếc thương Đại tướng đến tối nay, 10/10.

Chung Hoàng