- Tổng kinh phí chi cho cuộc  bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ là 700 tỷ đồng. Dự kiến con số này sẽ còn tăng lên, do các tỉnh thành đều xin thêm.


Thông tin do đại diện Bộ Tài chính cho biết tại cuộc họp báo được Bộ Nội vụ tổ chức sáng 27/4 về công tác chuẩn bị bầu cử.

Bầu đại biểu Quốc hội khóa XII, tháng 5/2007. Ảnh: Lê Anh Dũng
Trong 700 tỷ đồng, Chính phủ đã phân bổ 635,7 tỷ đồng cho các địa phương; 25,3 tỷ đồng cho các cơ quan Trung ương và 39 tỷ đồng dự phòng.

Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, hầu hết các tỉnh thành đều xin tăng thêm. Đề xuất này đang được Hội đồng bầu cử xem xét.

Trong ngày hôm qua (26/4), Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết công bố danh sách 827 người ứng cử đại biểu QH khóa XIII tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 13.

Như vậy, lại có thêm ba ứng viên (trong đó có 2 ứng viên ở Hải Dương) xin rút khỏi danh sách.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, danh sách ứng viên là 832 người. Nhưng sau đó, có hai ứng viên Hà Nội và Bạc Liêu đã xin rút khỏi danh sách. Đến ngày hôm qua lại có thêm ba ứng viên, nâng tổng số ứng viên xin rút khỏi danh sách lên năm người.

Tuy nhiên, danh tính và lý do xin rút chưa được công bố.

Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND sẽ diễn ra đồng thời vào ngày chủ nhật, 22/5. Có 11 tỉnh thành đề nghị được tổ chức sớm hoặc muộn hơn do điều kiện địa lý hoặc nhiệm vụ đặc biệt.

8 trong số 14 ủy viên Bộ Chính trị ứng cử ĐBQH ở miền Bắc. Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tái ứng cử ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái ứng cử ở Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa ứng cử tại Bắc Ninh, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Ngô Văn Dụ ứng cử ở Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh ứng cử tại Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ứng cử tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ứng cử tại Hưng Yên, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ứng cử tại Ninh Bình.
Khu vực miền Trung có Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng ứng cử ở Hà Tĩnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ở Quảng Nam.
Khu vực miền Nam có 4 ứng viên là ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang và Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải ứng cử ở TP.HCM, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh ứng cử tại Cần Thơ, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng ứng cử ở Đắk Lắk.