- Với 457/497 số phiếu bầu (91,4%), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 13.

Ông Nguyễn Sinh Hùng là Phó Thủ tướng từ tháng 6/2006. Ông được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng X và Đại hội Đảng XI.

Sinh năm 1946 và là tiến sỹ kinh tế, ông từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ tháng 11/1996.

Ông Nguyễn Sinh Hùng (phải) và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giờ giải lao một phiên họp Quốc hội khóa 12. Ảnh: Lê Anh Dũng
Các Phó Chủ tịch Quốc hội đã được bầu với kết quả như sau: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 483/498 số phiếu; ông Huỳnh Ngọc Sơn: 488/498 phiếu; ông Uông Chu Lưu: 492/498, bà Tòng Thị Phóng: 479/498 phiếu.

Ngoài Bộ trưởng Lao động - Thương binh - Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ba người còn lại đều đã đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Quốc hội ở khóa 12.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Minh Thăng

Chưa bầu được Trưởng Ban Dân nguyện

Trong số 14 ứng viên các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các ủy ban Quốc hội, đa số đều được bầu với số phiếu tán thành cao.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc vừa được bầu là ông Ksor Phước, người đã giữ chức vụ này ở khóa 12.

Lãnh đạo mới của Quốc hội ra mắt. Ảnh: Lê Anh Dũng

Những người tái cử khác gồm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng ThiChủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là ông Nguyễn Hạnh Phúc (Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình).

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Lê Anh Dũng

7 tên tuổi mới khác đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm các ủy ban:

Ông Phan Trung Lý (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa 12) giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Hiện (nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Trưởng ban thường trực Ban Cải cách tư pháp Trung ương) làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế là ông Nguyễn Văn Giàu - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh là ông Nguyễn Kim Khoa (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh QH khóa 12).

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương - Phó Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường: ông Phan Xuân Dũng (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường QH khóa 12).

Ông Trần Văn Hằng (Phó Ban Tuyên giáo Trung ương) làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Bà Nguyễn Thị Nương (Phó Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng) làm Trưởng Ban Công tác đại biểu.

Riêng vị trí Trưởng Ban Dân nguyện còn khuyết vì cả hai ứng viên (Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế khóa 12 Nguyễn Văn Phúc và Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Bùi Văn Cường) đều không đạt số phiếu quá bán.

Như vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tổng số 17 ủy viên.
Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, ông Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ.
Ông Trọng nói, "hoạt động của khóa 12 vẫn còn những thiếu sót hạn chế. Tập thể Ủy ban thường vụ QH khóa 12 xin nghiêm túc nhận trách nhiệm về những hạn chế và hy vọng khóa mới sẽ làm tốt hơn".

Tiếp đó, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có bài phát biểu nhậm chức và điều khiển các phiên họp tiếp theo.

Tiểu sử ông Nguyễn Sinh Hùng:

Sinh ngày: 18/1/1946.

Quê quán: xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 7B Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/5/1977.

Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế.

Lý luận chính trị: Trung cấp.

Tóm tắt quá trình công tác:

1972-1977: Là cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính.

1978-1982: Nghiên cứu sinh tại Bulgari.

10/1982-10/1986: Phụ trách Phòng Tổng hợp rồi Trưởng Phòng Tổng hợp, Phó Vụ trưởng, sau là Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính.

10/1986-1/1990: Chánh văn phòng Bộ Tài chính.

2/1990-9/1992: Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

Từ 10/1992: Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Từ 7/2006 đến nay: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI.

Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII.


Lê Nhung - Hiền Anh

Bầu Thường vụ Quốc hội: Đã có số dư
Đã có số dư để bầu lãnh đạo các cơ quan QH: Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế khóa 12 Nguyễn Văn Phúc được giới thiệu làm Trưởng Ban Dân nguyện. Một số người khác được giới thiệu nhưng đều xin rút.

Quốc hội có nhiệm kỳ, đất nước thì không
Chặng đường đất nước 5 năm tới định hình thế nào phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm và sự chủ động vào cuộc của 500 đại biểu QH, ngay từ kỳ họp đầu, khai mạc hôm nay.
 
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội
Cần đổi mới công tác nhân sự ngay trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới - chuyên gia Bùi Đức Lại.