- Chủ trương của Chính phủ và Bộ Thông tin & Truyền thông là không hạn chế các doanh nghiệp viễn thông đủ điều kiện được kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền.

{keywords}
Việc cấp phép cho DN mới tham gia thị trường truyền hình trả tiền sẽ đảm bảo cho thị trường phát triển lành mạnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban Quý I sáng 3/4, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định, việc cấp phép cho các doanh nghiệp mới tham gia thị trường này sẽ bảo đảm cho người dân được thụ hưởng dịch vụ theo hướng chất lượng tốt hơn, giá thành rẻ đi.

"Bộ cần tạo sự công bằng cho thị trường mà Bộ đang giữ vai trò quản lý nhà nước", Bộ trưởng khẳng định. Để làm được việc này, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT trong thời gian tới là sớm lập lại trật tự trong việc quản lý truyền hình trả tiền. Bên cạnh việc xem xét, cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông lớn, có sẵn hạ tầng mạng rộng và nhu cầu tham gia thị trường, thời gian tới, Bộ cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động thanh kiểm tra chất lượng dịch vụ đang được cung cấp tới người dân. Mục tiêu cuối là tạo điều kiện cho thị trường "phát triển tốt, cạnh tranh lành mạnh".

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu Cục Viễn thông sớm đề xuất các tiêu chí cụ thể để xem xét cấp phép cung cấp dịch vụ trả tiền cho các doanh nghiệp trước ngày 15/5.

Tháng trước, Hiệp hội Truyền hình trả tiền có công văn yêu cầu không cấp phép cho Viettel tham gia thị trường truyền hình trả tiền, với lý do Tập đoàn này sẽ "đầu tư ngoài ngành". Tuy nhiên, Nghị định 20 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý truyền hình trả tiền đã quy định rõ, cần phân định giữa doanh nghiệp cung cấp nội dung dịch vụ trả tiền với doanh nghiệp cung cấp hạ tầng dịch vụ truyền hình trả tiền (chịu sự quản lý của luật viễn thông). Các chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông cũng khẳng định, việc doanh nghiệp viễn thông tận dụng hạ tầng sẵn có để cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng là hợp lý, hoàn toàn không phải đầu tư ngoài ngành.

Y Lam

Các tin liên quan

'Thị trường truyền hình trả tiền còn nhiều tiềm năng!'

“DN viễn thông đầu tư truyền hình là đúng xu thế!”

'Thị trường truyền hình lành mạnh phải vì người dân'

Toàn cảnh: Cạnh tranh truyền hình trả tiền

"Luật về truyền hình quá rõ, không phải bàn nhiều nữa"

Cuộc cách mạng trong truyền hình đã bắt đầu