Những dấu hiệu độc quyền trên thị trường truyền hình trả tiền đang thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Người dùng liên tục bị tăng giá thuê bao hàng tháng, nhưng chất lượng dịch vụ lại không tăng theo tương xứng.
Lựa chọn công nghệ truyền hình số mặt đất, sử dụng phổ tần hài hòa
hậu số hoá,... là các vấn đề được thảo luận tại Hội nghị diễn đàn chính
sách tần số vô tuyến điện (ASPF) lần thứ 2 tại Hải Phòng, sáng 8/4.
Chủ trương của Chính phủ và Bộ Thông tin & Truyền thông là không hạn
chế các doanh nghiệp viễn thông đủ điều kiện được kinh doanh dịch vụ
truyền hình trả tiền.
Các khách mời tại buổi Bàn tròn "Cạnh tranh truyền hình trả tiền, bài học từ viễn thông" đã có những phân tích cụ thể, cho thấy thị trường truyền hình trả tiền vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Vấn đề đơn vị viễn thông đầu tư vào truyền hình có là đầu tư ngoài ngành không đã được các vị khách mời phân tích thấu đáo trong
cuộc Bàn tròn "Cạnh tranh truyền hình trả tiền, bài học từ viễn thông".
"Quan điểm của tôi là một khi luật lệ đã rõ, lại đặt quyền lợi người dân
lên hàng đầu thì chúng ta không cần phải suy nghĩ, phải bàn nhiều về một
việc đã rõ như thế nữa",
Bài
học mở cửa thị trường viễn thông, xóa bỏ độc quyền từ 8
năm trước vẫn còn nguyên giá trị áp dụng trong việc bảo vệ lợi
ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền.
5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội (cũ), TP HCM, Hải Phòng, Đà
Nẵng và Cần Thơ sẽ tắt sóng analog, chuyển hoàn toàn sang
truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2015.
Hiệp hội Truyền hình trả tiền tiếp tục có
văn bản gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội,
trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị không cấp phép dịch vụ truyền hình trả tiền cho Viettel.
Theo số liệu Google, thông tin về việc sắp có thêm DN truyền hình trả
tiền để phá độc quyền được độc giả quan tâm nhất tuần qua trên trang
tin công nghệ của VietNamNet.
Tố nhau "đầu tư, kinh doanh ngoài ngành" là một chiêu cản trở cạnh tranh
từ các đối thủ tiềm năng, do thực tế đang diễn ra sự giao thoa lĩnh vực
kinh doanh giữa các nhà đài truyền hình trả tiền và các doanh nghiệp
viễn thông.
Độc giả VietNamNet bày tỏ bức xúc trước
việc các dịch vụ truyền hình trả tiền như VCTV, SCTV tùy tiện tăng phí
thuê bao tháng lên quá cao, trong khi chất lượng lại không tăng theo
tương xứng.
Bộ Thông tin & Truyền
thông cho biết sẽ sớm tiến hành rà soát tất cả các đơn xin cấp phép kinh doanh THTT mới để tránh tình trạng một ông lớn tranh thủ thâu tóm thị trường.
Thời gian qua, dư luận đã nói nhiều về vị thế độc quyền của VTV trên
thị trường truyền hình trả tiền, nhưng không hiểu vì lí
do gì các bộ ngành chức năng vẫn chưa có động thái để giúp cho thị trường phát triển lành mạnh hơn.