Asus và Samsung đang dẫn dắt máy tính bảng Android theo những xu hướng rất thú vị, hứa hẹn một năm diễn biến sôi động, nhiều bất ngờ dành cho thị trường tablet.
![]() |
|
Samsung NotePro |
Cụ thể, Samsung mang tới CES 2014 hai dòng máy tính bảng hoàn toàn mới là Galaxy TabPro và NotePro, trong khi Asus cố gắng kết hợp sự phổ biến của Android với chuyên nghiệp của Windows 8.1 trong mẫu tablet lai Transformer Book Duet.
Với TabPro và NotePro, Samsung thể hiện rõ sự mạo hiểm bởi cả hai dòng tablet này đều sở hữu cấu hình cao cấp và mang nhiều tính thử nghiệm. Trước hết, giao diện dựa trên widget của chúng sử dụng nhiều hình ảnh đồ họa hơn và mang tính tùy biến cao hơn hẳn các giao diện cũ, đòi hỏi người dùng phải có thời gian làm quen. Hơn nữa, Samsung không chỉ phá vỡ giới hạn cũ của kích cỡ màn hình (12.2 inch là một trong những cỡ tablet Android lớn nhất từng được sản xuất), mà phiên bản 8.4 inch của TabPro còn sở hữu mật độ điểm ảnh cao nhất từ trước tới nay.
Về phần mình, Asus không dám mạo hiểm theo cách của một đại gia lắm tiền nhiều của như Samsung. Nhưng điều đó không thể ngăn Asus xoay xở với đủ mọi giải pháp sáng tạo cho tablet trong khả năng của mình. Transformer Book chính là một điểm sáng của CES 2014 khi có thể chuyển đổi tức thì từ Windows 8.1 sang Android và ngược lại, đồng thời sử dụng chip cao cấp của Intel thay vì chip ARM.
![]() |
Sau ấn tượng ban đầu mà Transformer Book tạo ra được cho giới truyền thông, một số nhà phân tích đã dự đoán máy tính bảng 2 hệ điều hành sẽ trở thành 1 xu hướng mới trong năm nay, khi mà nhiều tablet Windows/Android nữa có thể được các hãng trình làng trong thời gian tới. Bản thân đại gia chip Intel cũng đã hứa hẹn sẽ có những chính sách ưu đãi về giá, cộng thêm nhiều chương trình động lực để khuyến khích các OEM thử nghiệm phương án "hệ điều hành kép" kết hợp với chip Intel, thay vì bộ đôi Android - ARM quen thuộc.
Tuy nhiên, có một điểm dễ nhận thấy là ngoại trừ Asus và Samsung, hầu hết các hãng khác đều có sự hiện diện khá khiêm tốn tại CES 2014. Đại đa số tablet được công bố trong sự kiện đều chỉ dừng lại ở màn hình 7-inch, độ phân giải 1024 x 600p. Chưa một tablet nào trang bị vi xử lý Tegra K1 mới nhất của Nvidia, có lẽ là để đợi tới Mobile World Congress. Cũng không có nhiều tablet với cấu hình cao cấp để bạn phải trầm trồ thán phục, thay vào đó là quá nhiều tablet giá rẻ với cấu hình "thế là đủ".
Rõ ràng, CES không còn là sân chơi ưu tiên của các hãng di động nữa. Hầu hết vũ khí chủ lực đã được các hãng dồn lại hết cho Mobile World Congress, dự kiến khai màn vào cuối tháng 2 tới. Giới phân tích dự đoán MWC năm nay sẽ là cuộc ra quân của chip Tegra K1 cũng như Qualcomm có thể sẽ trình làng một dòng vi xử lý di động thế hệ mới.
Y Lam (Theo CNET)

