- Xung quanh sự việc lùm xùm thí điểm chương trình tích hợp tiếng Anh, Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu Tổng lãnh sự Anh đính chính một số thông tin gây hiểu nhầm; tuy nhiên cơ quan ngoại giao này khẳng định không có chuyện đó.

{keywords}

Ông Lê Hồng Sơn và Tổng lãnh sự Anh Douglas Barnes (Ảnh Tuổi trẻ)

Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục giải thích về chương trình tích hợp

Ngày 4/7, trong cuộc họp giao ban báo chí TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM đã thông tin một số vấn đề về sự việc "ngưng chương trình tiếng Anh Cambridge, thí điểm chương trình tiếng Anh tích hợp".

Giải thích về chuyện ngưng, ông Hiếu cho biết, để triển khai chương trình Cambridge, Sở GD- ĐT T.PHCM đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để thuyết phục Bộ GD-ĐT cho phép chương trình được triển khai tại một số trường TH và THCS trên địa bàn.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của chương trình này là ngay từ đầu đã có tới 70% nội dung trùng với chương trình của Việt Nam; tốn rất nhiều thời gian và quá tải cho học sinh. Từ đó, sở có ý định hướng giảm tải cho học sinh bằng cách tích hợp giữa 2 chương trình (của Việt Nam và của Anh).

Khi chương trình Cambridge vẫn đang thực hiện, công ty trung gian EMG Education và đối tác CIE bỗng ngưng hợp đồng vì  không đạt được thỏa thuận. Sở GD-ĐT đã có văn bản đến các đối tác này để học sinh đang theo học không bị ảnh hưởng, đồng thời tạm ngưng tuyển sinh mới đối với lớp 1 và lớp 6.

Ông Hiếu cũng nói rằng buổi làm việc của Sở GD-ĐT TP.HCM hồi cuối năm 2011 trong để xúc tiến cho chương trình tích hợp đã có mặt Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cùng dự, có sự giới thiệu chương trình, nội dung, hình ảnh chứ không phải là cuộc xã giao đơn thuần.

Trả lời về việc chương trình tích hợp là miễn phí trên mạng, chỉ việc tải về giảng dạy, ông Hiếu cho hay: Chương trình của Bộ Giáo dục Anh đúng là được lấy trên mạng nhưng chỉ để đọc; còn cấu trúc chương trình và tài liệu đi kèm như hỗ trợ trực tuyến, học giao tiếp... thì không khai thác được. Hơn nữa, muốn lấy nhiều nội dung, bài kiểm tra để thực hiện các kỳ kiểm tra cuối năm thì phải đăng ký.

Trước thắc mắc, tại sao ngay từ đầu sở không nghiên cứu và thẩm định kỹ chương trình Cambridge để sau một thời gian dài lại nói không phù hợp, ông Hiếu thừa nhận ngay từ đầu, Sở GD-ĐT TP.HCM đã biết những hạn chế của chương trình này nhưng phụ huynh có nhu cầu lớn, đây lại là chương trình tự nguyện, có đánh giá hàng năm nên Sở vẫn làm.

Về vấn đề chiết khấu 15% cho các trường, điều này đã có hẳn trong hợp đồng, khoản kinh phí này để lại cho các trường tu bổ cơ sở vật chất và chi cho đội ngũ quản lý ở trường để điều hành trong quá trình làm việc đây là vấn đề đã công khai.

Riêng về phía sở, chúng tôi khẳng định không nhận một đồng chiết khấu nào - ông Hiếu khẳng định.

Tổng lãnh sự Anh: Không cần phải đính chính

Cũng trong ngày 4/7, Tổng lãnh sự Anh đã gửi công hàm tới Sở GD-ĐT TP.HCM  phúc đáp một công văn của Sở GD-ĐT TP.HCM (công văn ngày 1/7).


{keywords}

Tổng Lãnh sự Anh tại tp HCM phúc đáp công văn của Sở GD-ĐT

Ông Douglas Barnes, Tổng lãnh sự Anh tuyên bố:

- Sở GD-ĐT thông báo đến công chúng về mối quan hệ hợp tác mà Sở đã thiết lập với một cơ quan chính phủ của Anh (Bộ Giáo dục) và một ban ngành (Cơ quan Khảo thí) của Anh mà không tham vấn với Tổng Lãnh sự quán Anh để làm rõ về mối quan hệ với Bộ Giáo dục Anh (DFE) và Cơ quan khảo thí quốc gia Anh (STA). Điều này dẫn tới việc Tổng Lãnh sự quán Anh không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm rõ vấn đề theo quan điểm của DFE và STA.

- Hơn nữa, Sở GD-ĐT TP.HCM và EMG đã viện dẫn cuộc gặp gỡ với DFE/ STA hồi tháng 12/2011 và cho rằng cuộc gặp gỡ đó thể hiện sự hỗ trợ của DFE và STA đối với chương trình đào tạo tiếng Anh tích hợp của sở, trong khi trên thực tế tại buổi gặp đó đại diện DFE/ STA chỉ giới thiệu về chương trình giảng dạy của Anh và chia sẻ thông tin truy cập chương trình học và thi tiếng Anh của STA trên mạng internet.

Một buổi làm việc như vậy với một phái đoàn quốc tế đứng đầu là một bộ ngành của chính phủ như Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ là một sự kiện thông thường để DFE và STA cung cấp thông tin về chương trình giảng dạy tiếng Anh của Anh ra toàn cầu. Cuộc gặp này không có nghĩa là đã có thỏa thuận giữa DFE/STA và Sở GD-ĐT/ EMG.

Công hàm còn cho biết, khi Tổng lãnh sự quán nhận yêu cầu làm rõ từ báo chí địa phương về những tuyên bố của Sở GD-ĐT ngày 23/6, Thông cáo Báo chí của Đại sứ quán Anh chỉ đơn thuần nêu lên thực trạng.... Vì vậy, Tổng lãnh sự quán Anh không cần phải đính chính thông tin đã nêu tại thông cáo báo chí ra ngày 30/6.

Lê Huyền - Nguyễn Hiền