Đến 14h ngày 11.3, Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tổ chức họp báo thông báo tình hình tìm kiếm dấu vết chiếc máy bay mất tích như dự kiến (cuối buổi sáng 11.3). Tại bãi đỗ của máy bay tìm kiếm cứu nạn, thỉnh thoảng có chiếc trực thăng quay về rồi lại bay đi.

Đến khoảng 14h10 cùng ngày, nhiều người có mặt tại sân bay khá ngạc nhiên khi thấy chiếc máy bay số hiệu VNB444 của ông Đoàn Nguyên Đức (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) bất ngờ đáp xuống bãi đỗ.

Sự xuất hiện của chiếc máy bay này khiến nhiều người hiếu kỳ quan tâm.

{keywords}

Trước vấn đề này, ông Đào Việt Dũng - Giám đốc sân bay Phú Quốc đã xác nhận, máy bay của ông Đoàn Nguyên Đức không có liên quan gì đến việc tìm kiếm, cứu nạn máy bay mất tích của Malaysia.

Theo LĐO