Một câu nói đùa làm chậm chuyến bay 3 tiếng Một câu nói đùa làm chậm chuyến bay 3 tiếng Lúng túng trong việc thực áp trần giá sữa bán buôn

Trước thông tin về việc Việt Nam thuộc nhóm nước tiêu thụ bia rượu nhiều nhất thế giới, đại diện Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đã đưa ra căn cứ cho thấy đây là thông tin thiếu cơ sở.

Theo cách tính toán của Hiệp hội, thậm chí người Việt Nam đang tiêu thụ bia, rượu chỉ ở mức trung bình thấp so với thế giới.

{keywords}

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam, tiến sĩ Phan Đăng Tuấn cho rằng, để đo mức tiêu dùng rượu bia cần sử dụng đại lượng “độ cồn tuyệt đối”, không thể đo số lít vì nồng độ cồn của các loại bia rượu rất khác nhau. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đo lượng tiêu thụ rượu bia bằng nồng độ cồn.

Vì vậy, theo cách tính của Hiệp hội, nếu trung bình mỗi người Việt uống khoảng 32 lít bia/năm và khoảng 2 lít rượu/năm, tổng cộng đang dùng hơn 2 lít độ cồn tuyệt đối/năm. Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế thế giới, quốc gia có mức tiêu dùng trung bình 4,9 lít độ cồn tuyệt đối/người/năm được xuống là xếp vào nhóm nước tiêu thụ rượu bia ở mức trung bình thấp.

Theo VTV