Ngày 9/6, Thái Lan cho biết nước này đã phát hiện khuẩn E.coli trong quả bơ nhập khẩu từ châu Âu.

TIN BÀI KHÁC

Giới chức Thái Lan cho biết họ đã phát hiện khuẩn E.coli thuộc chủng O104 trong một lô bơ nhập khẩu từ châu Âu, song không tiết lộ nguồn gốc từ quốc gia nào.


Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Bộ Y tế nước này đang tiến hành kiểm tra để xác định xem liệu đây có phải là chủng E.coli đã gây bùng phát dịch nhiễm khuẩn đường ruột ở châu Âu thời gian qua hay không.

Tuy nhiên chính phủ Thái Lan kêu gọi người dân không nên quá hoảng sợ vì rau củ quả nhiễm E.coli là hoàn toàn bình thường và chỉ có một số ít chủng E.coli là gây hại. Họ cũng khẳng định người dân vẫn có thể dùng hoa quả tươi và rau xanh nhưng cần rửa thật kỹ hoặc nấu chín trước khi ăn.

Sẽ phải mất ít nhất từ 3-5 ngày để hoàn tất việc kiểm tra chủng E.coli này có trùng với chủng đã gây chết người thời gian qua hay không.
Đến hết ngày 9/6, sau hơn 2 tuần kể từ khi xuất hiện trường hợp nhiễm khẩu E.coli đầu tiên tại Châu Âu, đến nay dịch bệnh đã lan tới 14 nước, khiến 25 người thiệt mạng và trên 2.600 người phải nhập viện.

Thiên Thư (Theo Straits Times)