Trong khi các bác sĩ chuyên khoa Nam học tại các bệnh viện đang ngày càng quá tải vì các căn bệnh liên quan đến yếu sinh lý, rối loạn cương (RLC) của nam giới thì không ít người vẫn tự ý mua các loại thuốc để điều trị, trong đó phổ biến nhất vẫn là Viagra. Tuy nhiên, công dụng cũng như tác hại, biến chứng và đặc biệt là tình trạng thuốc giả tràn lan trên thị trường đã không mấy người uống nó biết đến để rồi tiền mất tật mang.
TIN BÀI KHÁC


Nhập viện vì sử dụng "thần dược" quá liều

Mới đây, Khoa ngoại niệu - ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp bị cương cứng dương vật kéo dài sau khi sử dụng Viagra. Bệnh nhân N.V.H (ở Bình Thạnh) tự ý mua một vỉ Viagra (có bốn viên) uống sau khi nghe bạn bè mách bảo. Uống một viên chưa thấy “dấu hiệu” gì, ông H. uống thêm một viên nữa. Sau khoảng nửa tiếng lại vẫn thấy “nguội lạnh”, ông uống thêm một viên. Hậu quả là người nhà phải đưa ông vào bệnh viện cấp cứu vì “cậu nhỏ” đau đớn. Thạc sĩ - bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu - ghép thận Bệnh viện 115, trực tiếp cứu tính mạng cho bệnh nhân này. “Chúng tôi phải can thiệp tức thời là dùng kim châm cho máu phóng ra ngoài. Sau đó đưa một phác đồ điều trị khá gắt gao mới phục hồi được cho ông H.” - bác sĩ Minh cho biết.
Một bệnh nhân nam khoa đang được điều trị
Bác sĩ Nguyễn Bá Nhuận - nguyên Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Chợ Rẫy (hiện công tác tại Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh), người từng cứu chữa cho bệnh nhân bị biến chứng sau khi dùng Viagra - đưa ra lời khuyên: “Không được tự tiện dùng thuốc Viagra. Nên nhớ Viagra chỉ được dùng một lần mỗi ngày, dùng liều cao sẽ gây nhiều tác dụng không mong muốn”.

Bệnh viện Bình Dân cũng đã cấp cứu nhiều người bị biến chứng khá nguy hiểm sau khi dùng “thần dược” Viagra. Có bệnh nhân đã “nốc” quá nhiều viên Viagra mà không biết thật giả lẫn lộn, chỉ định, chống chỉ định như thế nào nên đã mất “bản lĩnh đàn ông” vĩnh viễn. Ông N.Q.M (ở Long Thành, Đồng Nai) nghe bạn bè rỉ tai đã tìm mua Viagra ở một nhà thuốc trên đường Hai Bà Trưng (khu vực chợ Tân Định, quận 1). Sử dụng hết bốn viên ông đã phải đến Bệnh viện Bình Dân cầu cứu. Các bác sĩ cho biết ông bị biến chứng sau khi dùng một số thuốc trị rối loạn cương dương, cuối cùng là Viagra, cũng là lúc “cậu nhỏ” bị viêm nhiễm do tụ máu.

Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng - Phó trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân TPHCM, có nhiều người lạm dụng thuốc “cường dương” không theo chỉ định của bác sĩ để rồi ôm hận sau khi tự chữa bệnh RLC theo kiểu truyền tai nhau. Bác sĩ Dũng nhớ lại một lần cấp cứu cho bệnh nhân T.M.Q - sinh viên năm ba một trường đại học tại TPHCM: “Khi cậu sinh viên này gác chuyện học tập vào BV Bình Dân, chúng tôi yêu cầu cậu khai tất cả các loại thuốc đã dùng để “tăng cường” chuyện ấy, cậu đã thừa nhận đã uống gần như các loại thuốc, trong đó có loại trôi nổi tên là Hương Cảng C. Công phu, với giá sáu triệu đồng một hộp. Uống xong hộp thuốc này, Q. vào bệnh viện luôn”.

Bác sĩ Dũng cho biết, điều nguy hiểm hiện nay là giới thanh niên từ 18 - 30 tuổi có những căng thẳng, bức xúc trong quan hệ do phim ảnh rồi tự tìm đến “phương pháp” trên web, càng mặc cảm rồi tự ý đi mua các loại thuốc “trợ lực”. Có người mua một đơn vị giá 6 triệu đồng/lịch trình nhưng không tác dụng. Khi đó họ mới tìm đến bệnh viện khám, phát hiện mình rất bình thường, chủ yếu do tâm lý nên “thất bại” trong chuyện yêu đương. Với lứa tuổi trung niên, nhiều lúc quan hệ không được do “trên bảo dưới không nghe”, họ tự ra mua các loại thuốc như Viagra, Cinalis, Levitra... về uống. Trong khi nhà thuốc thì bán hàng nhái, hàng giả nhưng thu giá cao khiến nhiều người cứ tưởng là hàng xịn.

“Không nhiều người biết đây là thuốc điều trị nội tiết, phải có toa của bác sĩ. Có người bị bệnh như vô sinh, ung thư tiền liệt tuyến vẫn cố “nâng cấp” khả năng yêu đương, cứ uống vào khiến bệnh nặng thêm. Đã có những trường hợp tự uống Viagra vào bị cương kéo dài, gây tình trạng xơ hóa mô thể hang dẫn đến RLC càng nặng hơn. Chúng tôi phải can thiệp bằng phẫu thuật (nối thể hang, thể xốp). Nhưng có người khi phát hiện được thì đã bị RLC vĩnh viễn” - bác sĩ Dũng khuyến cáo.

Không phải nước giải khát


Bác sĩ Nhuận phân tích: “Rối loạn cương cũng như những căn bệnh khác, cần phải khám lâm sàng, xét nghiệm... mới phát hiện đúng bệnh, đúng mức độ để chữa trị. Mỗi bệnh nhân có toa thuốc khác nhau, có chỉ định, chống chỉ định cụ thể. Các bệnh nhân tim mạch phải khai báo với bác sĩ vì có thể tử vong do cao huyết áp. Nếu có những tác dụng phụ thì phải báo cho bác sĩ để có phác đồ điều trị phù hợp. Có nhiều bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipit, béo phì... mà không hề biết. Có đến 13% bệnh nhân mắc các bệnh trên được phát hiện do khám RLC. Nếu những người này vẫn vô tư uống Viagra sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, khi sử dụng Viagra phải theo toa bác sĩ. Nếu tự ý xài, vừa không tác dụng mà còn gây nhức đầu, hoa mắt, nghẹt mũi, nóng bừng ở mặt. Khi kê toa điều trị có Viagra, bác sĩ sẽ cho kèm các thuốc về tim mạch vì thuốc gây hạ huyết áp. Vì cơ chế của Viagra cũng như các loại thuốc chữa RLC đều gây giãn mạch máu, dẫn đến hạ huyết áp.
Thuốc Viagra giả bị công an thu giữ
Việc lạm dụng Viagra vô tội vạ, tùy tiện theo sở thích, hứng thú rất nguy hiểm. Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, tại Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân mỗi ngày có khoảng 180 - 200 người đến khám thì có 50% số người liên quan đến các triệu chứng rối loạn tình dục. Theo điều tra của chúng tôi, có đến 60% người trước khi đến đây khám để tìm ra các bệnh lý đều đã tự ý uống thuốc. Họ không hề biết các loại thuốc như Viagra chỉ là hỗ trợ chứ không hiểu suy giảm testosteron mới là nguồn gốc sâu xa của giảm ham muốn tình dục. Đã là thuốc mà không ít người xem như nước giải khát, cứ khát là uống vào thì chắc chắn hậu họa sẽ chưa dừng lại.

Bác sĩ Trương Hoàng Minh nêu một loạt nguyên nhân của RLC mà lâu nay không ít quý ông cứ xem thường và tự “cải thiện” bằng các loại thuốc cường dương như Viagra là do thể chất (các bệnh lý tim mạch, tiểu đường, thần kinh, giảm hóc môn nam - giảm testosteron); do phẫu thuật (tiền liệt tuyến, xạ trị...); do chấn thương (tủy sống, khung chậu...); yếu tố lối sống (uống rượu bia, hút thuốc lá, ít vận động, nghiện ma túy...); do tâm lý (lo lắng quá mức, trầm cảm, yếu thần kinh, căng thẳng với đối tác tình dục, gia đình, stress...); vì dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục (dương vật quá nhỏ, lỗ tiểu đóng thấp, cao...).

Mất tiền - vô tác dụng

Điều mà những người đã, đang và sẽ cần đến Viagra nên biết về loại “thần dược” này là nó gần như vô tác dụng đối với một nửa người dùng. Chuyên gia Geoffrey Hackett (tư vấn tiết niệu học tại Bệnh viện Good Hope, Birmingham, Anh) cho biết, vấn đề tình dục phổ biến nhất mà người đàn ông thường phải nhờ đến bác sĩ là RLC. Các vấn đề về RLC thường xảy ra ở 40% nam giới trên bốn mươi tuổi. Nhưng hơn một nửa quý ông dùng Viagra thấy rằng loại thuốc này không hề phát huy tác dụng; nó chỉ có tác dụng nếu người dùng có đủ hàm lượng hormone sinh dục. Mọi người thường nghĩ Viagra là thuốc chữa mọi vấn đề về tình dục, điều này không hề đúng. Nếu quý ông có hàm lượng hormone sinh dục thấp thì Viagra không phải là một giải pháp.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Alabama (Mỹ) tiến hành khảo sát trên 11.500 người đàn ông từ 40 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy những người dùng thuốc Viagra thì khả năng bị suy giảm thính lực tăng gấp đôi so với những người không dùng. Dùng Viagra không đúng chỉ dẫn có thể gây nhiều tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt, khó thở, rối loạn thị lực, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu dùng chung với thuốc nhóm Nitrate (trong điều trị bệnh tim mạch). Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cảnh báo rằng Viagra có thể gây điếc và 1/3 quý ông sẽ mắc chứng điếc tạm thời.

Theo các chuyên gia nguyên cứu, ngành y tế Anh đã lãng phí hàng chục triệu bảng Anh mỗi năm vào loại thuốc này, nhưng chúng lại không hề điều trị được tận gốc nguyên nhân của vấn đề. Theo điều tra, nước này đã tiêu tốn khoảng 58 triệu bảng Anh/năm cho hơn 17 triệu viên Viagra và những loại thuốc trị chứng bất lực khác nữa. Như vậy, rõ ràng cả thế giới, trong đó có Việt Nam, đã tiêu tốn một lượng tiền khổng lồ để mua lấy 50% sự vô tác dụng từ viên thuốc này. Không những thế, tại nhiều nước trên thế giới tình trạng thuốc Viagra giả tràn lan đang là một nguy cơ tiềm tàng cho những người tùy tiện dùng “thần dược”.

(Theo Công an TPHCM)