Triều Tiên cho biết, hôm nay (12/12) tên lửa đẩy Unha-3 đã thành công trong việc đưa phiên bản thứ hai của vệ tinh Kwangmyongsong-3 rời khỏi trung tâm vũ trụ Sohae ở tỉnh Bắc Phyongan.



Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo được định trước, Triều Tiên cho hay.

Thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, vụ phóng diễn ra lúc 9h15 giờ địa phương. Theo chính phủ Nhật, tên lửa của Triều Tiên đã bay qua chuỗi đảo phía nam của Okinawa sau khi cất cánh khoảng 12 phút. Đại sứ Nhật tại LHQ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp sau hành động của Triều Tiên.

Việc phóng thành công của Triều Tiên sẽ đánh dấu một tiến bộ lớn của nước này trong kết hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với chương trình vũ khí hạt nhân, các nhà phân tích phương Tây nhận định.

Washington và các đồng minh khẳng định, vụ phóng vệ tinh chỉ là màn ngụy trang cho thử tên lửa đạn đạo, vốn vi phạm nghị quyết của LHQ.

  • Hoài Linh (Theo KCNA, AP)