Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26/2 ra lệnh cấm vận vũ khí chống Libya, cấm đi lại và phong tỏa tài sản của chính quyền Muammar Gaddafi, mở điều tra về tội ác chống loài người liên quan tới tình trạng đẫm máu hiện nay ở quốc gia Bắc Phi này.


Hội đồng Bảo an đưa ra yêu cầu mới nhằm chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào dân thường của những người trung thành với ông Gaddafi. Đây là những đối tượng được cho là bị "tầng lớp cao nhất trong chính phủ Libya" kích động.

Hôm qua, chính quyền Libya đã giao súng cho những người ủng hộ, lập các chốt kiểm soát và phái lực lượng tuần tra có vũ trang đi khắp nơi tại thủ đô nhằm kiểm soát thành trì của ông Gaddafi và ngăn chặn lực lượng nổi dậy củng cố quyền kiểm soát ở nhiều nơi tại nước này.

LHQ cho hay, hơn 1.000 người đã thiệt mạng vì bạo loạn.

Lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản sẽ áp dụng với ông Gaddafi, 7 con trai và con gái Aisha, các thành viên khác trong gia đình của nhà lãnh đạo này, các quan chức quốc phòng và tình báo cao cấp vốn bị cáo buộc có vai trò trong cuộc tàn sát ở Libya.

Trong danh sách bị trừng phạt có 16 cái tên.

Hội đồng Bảo an ra lệnh chấm dứt ngay lập tức việc bán vũ khí cho Libya và đưa các vụ tấn công dân thường lên tòa án hình sự quốc tế vì những cái chết đó có thể lên tới mức tội ác chống lại loài người.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, ông Gaddafi đã đánh mất quyền lãnh đạo hợp pháp đồng thời kêu gọi nhà lãnh đạo này rời quyền lực ngay lập tức. "Khi một lãnh đạo chỉ nắm giữ quyền lực bằng cách sử dụng vũ lực để chống lại người dân, ông ta đã mất đi sự hợp pháp để nắm quyền và nên làm những gì tốt cho đất nước, đó là rời ghế ngay lúc này", Nhà Trắng ra thông báo, tóm tắt cuộc điện đàm giữa Tổng thống Obama với Thủ tướng Đức Merkel.

Đây là lần đầu tiên sau những ngày Libya nhuốm máu, Tổng thống Obama kêu gọi ông Gaddafi từ chức. Tuy nhiên, người đứng đầu Libya vẫn thề sẽ chiến đấu tới cùng.

  • Hoài Linh (Theo AP, Reuters)