Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hứa sẽ 'đáp trả mạnh mẽ' bất kỳ hành động gây hấn nào của Triều Tiên.

Nhưng tính về quân số, Triều Tiên có nhiều hơn gần gấp đối so với Hàn Quốc. Triều Tiên có 1.100.000 binh sĩ, còn con số này của Hàn Quốc là 686.000.

Xét về số xe tăng, Triều Tiên cũng nhiều hơn (3.500 chiếc) so với Hàn Quốc (2.300 chiếc)

Triều Tiên có 26 tàu ngầm, còn Hàn Quốc có 20 tàu.

Không quân của hai nước tương đương nhau. Trong khi không lực Triều Tiên chủ yếu dựa vào các máy bay MiGs cũ của Liên Xô, Hàn Quốc lại có các máy bay F-16 đời mới của Mỹ.

Ước tính có khoảng 80% hỏa lực của Triều Tiên tập trung trong vòng 100km tính từ Khu vực Phi quân sự ngăn cách với Hàn Quốc.

 Triều Tiên được cho là đã đào 20 đường hầm bên dưới biên giới Hàn - Triều, nhưng chỉ có vài đường hầm được phát hiện.

Như vậy, về lý thuyết Triều Tiên có thể đổ bộ lên Hàn Quốc mà không cần đưa ra cảnh báo nhiều.

Cho tới lúc này, Triều Tiên vẫn là quốc gia duy nhất trên bán đảo có tiềm lực vũ khí hạt nhân. Các thăm dò dư luận cho thấy 2/3 người dân Hàn Quốc nghĩ rằng nước họ nên tự phát triển vũ khí hạt nhân.

Các chuyên gia phương tây nói rằng thiết bị tại Triều Tiên đã cũ tới mức tiềm lực của quân đội này còn không bằng Iraq trong thời chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất.

Còn Hàn Quốc lại tận hưởng ưu thế từ sự hậu thuẫn của Mỹ - hơn 2 vạn binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây, cùng với các máy bay chiến đấu tàng hình và các chiến hạm lớp Aegis.

Lê Thu (theo Reuters)

Các tin liên quan

Cận cảnh hệ thống phòng không của Triều Tiên

Toàn cảnh "chảo lửa" bán đảo Triều Tiên

Mỹ điều tàu chiến tới sát Triều Tiên

Triều Tiên đang lựa chọn thời điểm tấn công?

Tổng thống Hàn Quốc thề đáp trả Triều Tiên

Xem chiến đấu cơ tàng hình Mỹ dùng "uy hiếp" Triều Tiên

Thùng thuốc súng trên bán đảo Triều Tiên sắp nổ?