Nguyên nhân dẫn khiến phóng xạ bị rò rỉ ra bên ngoài là bể chứa nhiên
liệu của một lò phản ứng hạt nhân bị cháy và khiến các chất phóng xạ
thoát trực tiếp vào không khí.
Nguyên nhân dẫn khiến phóng xạ bị rò rỉ ra bên ngoài là bể chứa nhiên liệu của một lò phản ứng hạt nhân bị cháy và khiến các chất phóng xạ thoát trực tiếp vào không khí.
Hàng ngàn gia đình đã được sơ tán khỏi khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Ảnh: knowledge-porch.com)
Thông tin trên được giới chức Nhật Bản báo lên cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cũng đã trích dẫn thông tin từ chính phủ Nhật và cho biết mức phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã lên tới 400 millisievert/giờ.
Không có chi tiết hay so sánh về mức độ bức xạ nhưng ước tính mức độ bức xạ cơ bản hằng năm từ tự nhiên là khoảng 3 millisieverts (đơn vị mà IAEA sử dụng để đo độ bức xạ).
Trong một tuyên bố của mình, IAEA cho biết giới chức Nhật Bản nói rằng có khả năng lò phản ứng cháy do một vụ nổ hydro.
Tại Nhật Bản, các nhà chức trách đã cảnh báo mức độ phóng xạ đang tăng cao “đáng kể” ở quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân vào hôm thứ Ba sau vụ nổ tại lò phẩn ứng số 2. Đại sứ quán Pháp tại Tokyo cho biết chất phóng xạ có thể theo gió lan tới Tokyo trong vòng vài giờ.
Hàng nghìn gia đình xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã được sơ tán và nhiều người nữa tiếp tục được kiểm tra mức độ phơi nhiễm phóng xạ. Người nước ngoài tại Nhật cũng đang ồ ạt tìm cách rời khỏi nước này vì lo ngại nguy cơ bị nhiễm phóng xạ.