Chính phủ lâm thời Ukraina đang đẩy mạnh việc tuyển mộ binh lính và Quốc hội nước này cũng đã thông qua việc triển khai 40.000 quân sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lãnh thổ trước bất kỳ một cuộc xâm lược nào.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Việc Ukraina gấp rút huy động lực lượng vũ trang diễn ra trong bối cảnh bán đảo Crưm tiến thêm một bước nữa về phía Moscow sau khi đại đa số cử tri vùng này nhất trí tách khỏi Ukraina và sáp nhập Nga.

Với chỉ 160.000 binh sĩ đang có mặt ở tiền tuyến, các lực lượng vũ trang Ukraina hiện nay quá nhỏ so với quân đội Nga vốn bao gồm hơn 700.000 quân, chưa kể lính dự phòng.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraina Andrii Deshchytsya tuyên bố chính quyền Kiev "sẵn sàng bảo vệ tổ quốc".

Trả lời chương trình The World At One của BBC Radio, quan chức này nói ông rất quan ngại việc Nga triển khai binh sĩ ở biên giới phía đông Ukraina và quả quyết: "Chúng tối sẵn sàng bảo vệ tổ quốc nếu Nga quyết định tiến sâu hơn vào các vùng phía đông của Ukraina".

BBC đưa tin cảnh quân Ukraina tập luyện bảo vệ lãnh thổ:


Thanh Hảo