RT cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây sức ép để Kiev đối thoại và có thỏa hiệp với phe nổi dậy trong bối cảnh giao tranh kéo dài giữa quân chính phủ và phe đối lập tại miền đông Ukraina. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Lệnh ngừng bắn kéo dài bảy ngày bắt đầu tiến hành từ đêm thứ Sáu tuần trước. Nhưng quân chính phủ cáo buộc phe nổi dậy đã tấn công các căn cứ quân sự của họ và các trạm gác gần biên giới Nga. Bạo lực tiếp tục diễn ra vào đêm Chủ nhật. 

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

“Đáng tiếc là, những gì chúng tôi đang thấy … lại là giao tranh vẫn tiếp diễn và vào đêm qua, chúng tôi thấy rằng phía Ukraina đã sử dụng pháo binh” – ông Putin nói sau khi đặt hoa tại đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh ở Moscow. 

Ông Putin nói rằng hiện chưa rõ là quân đội Ukraina hay ‘lực lượng cánh hữu bán quân sự’ ủng hộ chính phủ đã sử dụng pháo binh.  

Trước đó, AP đưa tin Tổng thống Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Ukraina tuyên bố ngừng bắn đơn phương, và kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về nhượng bộ. 

Ông Putin nói rằng một sự thỏa hiệp sẽ đảm bảo các quyền của công dân nói tiếng Nga ở miền đông Ukraina. 

“Tổng thống [Ukraina Petro] Poroshenko đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn mà đây rõ ràng là một phần quan trọng trong việc dàn xếp cuối cùng; nếu thiếu đi điều này thì sẽ không thể đạt được một thỏa thuận, và chắc chắn là Nga ủng hộ ý định này, nhưng rốt cuộc thì điều quan trọng nhất vẫn là một tiến trình về mặt chính trị” – ông Putin nói. 

Ông Poroshenko muốn ông Putin ủng hộ kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm của ông được công bố vào cuối tuần qua. Trong kế hoạch này còn bao gồm việc ký kết một thỏa thuận liên kết với khối kinh tế vào ngày 27/6.

Lê Thu