Những người lạ mặt được trang bị vũ khí tận răng và nói giọng Nga bất ngờ xuất hiện ở một ngôi làng phía đông Ukraina đang làm dấy lên nghi ngờ của dân chúng địa phương.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Hai nhân chứng nói với hãng tin Reuters rằng nhóm gồm hàng chục người mặc quần áo màu xanh đã đến làng Kolosky từ tuần trước và lập ra một chốt kiểm tra. Họ không phải là người địa phương và có các thẻ quân sự chữ Nga.

Cũng theo hai nhân chứng này, tuy không đeo phù hiệu nhưng nhóm người lạ có nhiều nét tương đồng với một toán 10 lính dù Nga bị Ukraina bắt giữ trước đó, và giống quân Nga đã chiếm đóng bán đảo Crưm hồi đầu năm nay. Họ cũng đeo băng quân sự màu trắng.

{keywords}
Những người vũ trang được tin là lính Nga chốt giữ bên ngoài một căn cứ quân sự Ukraina ở làng Perevalnoye gần thành phố Simferopol của Crưm hồi tháng 3/2014. (Ảnh: Reuters)

Dmitry Chistyukhin, một cư dân ở làng Kolosky cho biết, một số người trong nhóm đã đổi các suất ăn sẵn cho người làng để lấy rau quả. Ông mô tả các chữ viết trên các suất ăn này là chữ Nga, không phải chữ Ukraina.

Khi dân địa phương tiếp cận chốt kiểm tra lạ và hỏi liệu họ có được phép đi sang làng Komsomolske bên cạnh hay không thì nhóm vũ trang hỏi ngược lại: "Đó là ở đâu?".

"Những người ở chốt an ninh mới, họ là người của quân đội, rất lịch sự, mặc quần áo xanh. Chắc chắn không phải người Ukraina. Họ không phải người đến từ đâu đó quanh đây", Chistyukhin cho biết thêm.

Một nhân chứng khác tên là Alexei cùng làng Kolosky kể rằng nhóm người lạ bảo với dân chúng địa phương rằng họ tới để "bảo vệ dân". Câu trả lời này khiến Alexei nghĩ đến những lời nói tương tự của các sĩ quan Nga khi chiếm những tòa nhà chính quyền đầu tiên ở Crưm.

Alexei cho biết anh và một người bạn đã đếm được 31 xe bọc thép chở quân, 2 xe tải tiếp liệu và một số xe vận tải quân sự chở đầy người ở Kolosky và vùng cạnh đó.

Kiev thường cáo buộc Nga tuồn vũ khí và binh lính sang đông Ukraina để chiến đấu cùng quân li khai. Moscow thẳng thừng phủ nhận.

Nếu đúng lính Nga đang chiến đấu ở đông Ukraina thì điều này sẽ càng khiến cho quan hệ giữa hai bên thêm căng thẳng và làm cho khủng hoảng ở đông Ukraina trở nên nghiêm trọng hơn.

Làng Kolosky cách Dzerkalniy, một khu dân cư mà các quan chức Nga tuyên bố họ bắt được 10 lính dù Nga, khoảng 7km. Các hãng tin Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này nói rằng số lính dù trên "đi lạc" vào Ukraina trong khi tập luyện. 

Trong một diễn biến khác, hôm 26/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gặp người đồng nhiệm Nga tại một hội nghị ở thủ đô Minsk của Belarus và hai bên có cuộc đối thoại trực tiếp trong phòng kín nhưng dường như không đạt được đột phá.

Thanh Hảo