Các lực lượng tại Iraq đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS).  

TIN BÀI LIÊN QUAN

Các chiến dịch này diễn ra ở miền bắc đất nước với các đợt phóng tên lửa hạng nặng nhằm vào làng Bo Hassan, gần Tikrit.  

Theo Reuters, đợt tấn công có sự tham gia của các tay súng dòng Shi’ite từ Quân đội Mahdi tại miền bắc Iraq, cùng với đó là các tay súng người Kurd tham chiến ở miền nam Erbil.  

Dưới đây là một số hình ảnh giao tranh giữa lực lượng dòng Shi’ite và người Kurd với lực lượng ‘Nhà nước Hồi giáo’ tại Iraq những ngày qua. 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Lê Thu