Theo thông tin mới nhất cho đến nay đã có hơn 120 người thiệt mạng khi quân Taliban đánh chiếm một trường học của quân đội Pakistan ở tỉnh Peshawar.

TIN BÀI KHÁC:

BBC dẫn nguồn báo chí Pakistan cho biết, hiện đã có 126 người thiệt mạng, 84 là trẻ em và 122 người khác bị thương.

Các nhà chức trách đang kêu gọi người dân hiến máu để cấp cứu các nạn nhân.

 

{keywords}

Giao tranh vẫn đang diễn ra.

Cảnh sát Pakistan cho biết, hầu hết học sinh đã được sơ tán khỏi trường, song không rõ hiện còn bao nhiêu em đang bị giữ làm con tin.

Tờ Express Tribune đưa tin, Thủ tướng Nawaz Sharif tuyên bố vụ tấn công vào trường học ở Peshawar là "khủng hoảng quốc gia". Trong khi đó, chính quyền tỉnh thông báo 3 ngày để tang các nạn nhân vô tội.

{keywords}
Quân đội sơ tán các học sinh.

 

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin Taliban biện hộ: "Chúng tôi nhằm vào trường học đó bởi quân đội nhằm vào gia đình chúng tôi.

Trước đó, theo RT, ước tính có 400-500 sinh viên và giáo viên của trường đang bị Taliban bắt làm con tin.

{keywords}
Hình ảnh bên ngoài trường học nơi Taliban tấn công. Ảnh: Express Tribune

Theo thông tin ban đầu, có trên 7 phiến quân mặc trang phục sĩ quan của Pakistan bước vào khuôn viên trường học vào chiều nay.  

Những người này đã đốt một xe hơi trong trường và tiến hành vây ráp. 

Một số người bị thương trong vụ tấn công đã được đưa đi sơ tán và đưa tới bệnh viện. Nhiều người bị cho là đang trong tình trạng nguy kịch. 

{keywords}
Một học sinh bị thương đang được điều trị ở bệnh viện.

 

Quân đội Pakistan đang tìm cách ứng phó với tình huống khẩn cấp, cử lực lượng quân sự tới dựng rào chắn ở khu vực khủng hoảng. 

Một trực thăng quân sự được bố trí để do thám thực địa. Lực lượng đặc công được cử tới hiện trường. 

Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng nói rằng nhóm này không nhằm vào các học viên.  

{keywords}
Quân đội Pakistan bên ngoài ngôi trường.

“Những người đánh bom tự sát của chúng tôi đã tiến vào trường, họ được chỉ dẫn là không làm hại tới lũ trẻ, mà là nhằm vào sĩ quan quân đội”, Reuters dẫn lời người phát ngôn của Taliban. 

Phiến quân Taliban nói rằng, họ tiến hành vụ tấn công nhằm đáp trả chiến dịch của quân đội Pakistan đang thực hiện tại khu vực bộ tộc ở Bắc Waziristan. 

Các cơ quan truyền thông cho biết có tiếng súng nổ bên trong trường học và tình hình đang có các diễn biến rất gấp gáp.

Lê Thu