Do thiếu toilet di động nên hàng trăm cảnh sát giao thông Philippines buộc phải mặc bỉm trong khi đi tuần tại thánh lễ của Giáo hoàng ở thủ đô Manila hôm 18/1.

TIN BÀI QUỐC TẾ KHÁC


Theo RT, bất chấp vẻ ngoài buồn cười, các cảnh sát chân trần, mặc bỉm dành cho người lớn, đã thành công trong việc quản lý tới 6 triệu tín đồ khi sự kiện kéo dài 24h diễn ra mà không gây ra vấn đề gì lớn.

Quyết định buộc 2.000 cảnh sát phải mặc bỉm khi Giáo hoàng tới thăm, đã được cơ quan phát triển Manila (MMDA) công bố hôm 6/1.

Những người quản lý cho biết, việc xếp hàng dài để đi vệ sinh sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng quản lý đám đông của các cảnh sát giao thông.

{keywords} 

Quan chức MMDA Emerson Carlos cho hay không có cảnh sát giao thông nào phàn nàn về sáng kiến trên.

Giám đốc MMDA Francis Tolentino thậm chí còn khuyên những người tới dự thánh lễ, gồm cả các linh mục, nữ tu và người già cũng nên mặc bỉm.

"Nếu bạn tham dự một sự kiện kéo dài tới 24 tiếng, bạn không thể đi vòng vòng để tìm một nhà vệ sinh di động".

  • Hoài Linh