Ít nhất 17 người thiệt mạng trong các vụ lở đất ở Hàn Quốc khi mưa lớn nhấn chìm nhiều nhà cửa và khiến cuộc sống của dân chúng các khu vực miền bắc nước này chao đảo. 

TIN BÀI KHÁC:


Lực lượng khẩn cấp cho biết, 12 người tử vong khi một trận lở đất vùi sập một khách sạn ở một khu nghỉ mát ở Chuncheon, phía đông Seoul. Hàng trăm nhân viên cứu hộ hiện vẫn tích cực đào bới với hy vọng tìm thấy các nạn nhân còn sống sót. 

Trong khi đó, 5 người thiệt mạng ở một quận thuộc Seoul.

Dự báo thời tiết cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục hoành hành trong khu vực.

Theo các quan chức phụ trách thảm họa, phần lớn các nạn nhân ở Chuncheon là sinh viên đại học đang làm việc tình nguyện tại đây.

Các khách sạn, nhà hàng và quán cà phê bị tàn phá khi lở đất xảy ra vào lúc nửa đêm qua (26/7). 

Một sinh viên may mắn sống sót nói với hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc: "Tôi đang ngủ trên tầng 2 của khách sạn thì nghe thấy âm thanh rung chuyển của một trận lở đất. Cầu thang bị sập, và tôi bị vùi dưới bùn". 

Các nhà chức trách cho biết, 2 người vẫn đang mất tích tại khu nghỉ mát này. 

Hàng trăm ngôi nhà đang rơi vào cảnh ngập lụt ở Seoul. Mưa xối xả làm mất sóng di động và buộc nhiều tuyến đường ngưng hoạt động. 

Một số hình ảnh mưa lụt và lở đất ở Hàn Quốc:

Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân trong một trận lở đất. (Ảnh: Sky News)
Một nạn nhân may mắn thoát chết được đưa ra khỏi một ngôi nhà sập ở Chuncheon. (Ảnh: AP) 
Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được khẩn trương thực hiện. (Ảnh: AP)
Cuộc sống của người dân Hàn Quốc chao đảo vì lụt lội. (Ảnh: Yonhap)
Đường phố ở Seoul ngập trong nước. (Ảnh: Yonhap) 
Mưa lụt khiến giao thông ở nhiều tuyến đường tê liệt. (Ảnh: Yonhap)
Thanh Hảo (Theo BBC, Yonhap)