Manjeet Poudel và Praveen Dhakal đều không ngờ rằng công việc kinh doanh đồ chơi tình dục tại một quốc gia bảo thủ như Nepal lại nhanh chóng phát đạt tới vậy.

TIN BÀI KHÁC:

Cửa hàng nằm kín đáo trong một con ngõ nhỏ ở khu phố nhộn nhịp tại thủ đô Kathmandu.

Đồ chơi tình dục là một chủ đề gây tranh cãi tại các quốc gia Nam Á. Tại Ấn Độ, những mặt hàng này chính thức bị cấm mặc dù vẫn được bán ở một số chợ đen và các máy kích thích được bán dưới dạng máy mát-xa. Trong khi đó, ở quốc gia láng giềng Nepal, nơi tình dục vẫn còn là một điều cấm kỵ, các nhà chức trách đã có thái độ tích cực hơn.

"Khi các khách hàng mới tới đây, điều đầu tiên họ hỏi chúng tôi là 'việc này có hợp pháp không?'-Manish Paudel, chủ cửa hàng đồ chơi tình dục đầu tiên tại Nepal cho biết. "Khi chúng tôi đưa giấy phép kinh doanh ra, họ mới thở phào nhẹ nhõm."

Hai ông chủ thành công với ý tưởng táo bạo.

Cửa hàng Sweet Secret (Bí mật Ngọt ngào) nằm trên một trong những khu phố nhộn nhịp nhất của thủ đô Kathmandu nhưng đường vào là một con ngõ nhỏ, theo điều kiện mà chính quyền đặt ra trước khi Manish mở cửa hàng. Mặc dù không vi phạm pháp luật nhưng các sản phẩm của anh không thể được bày bán một cách công khai.

Sự hạn chế này không thành vấn đề, Manish nói. Cửa hàng của anh đã trở nên thành công tới nỗi anh phải mở thêm ba chính nhánh nữa trên khắp Nepal ngay một vài tháng sau khi khai trương. Doanh thu hàng tháng của cửa hàng là khoảng 300.000-400.000 (3.789 USD-5.053 USD).

Sweet Secret bán hơn 150 sản phẩm phục vụ cho chuyện chăn gối từ bộ phận sinh dục nhân tạo tới búp bê tình dục, chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, hầu hết các khách hàng tới đây đều không để mắt tới các loại đồ chơi. Bao cao su truyền thống vẫn là mặt hàng bán chạy nhất.

"Bao cao su được bán trên các siêu thị toàn quốc từ lâu. Nhưng mọi người không cảm thấy thoải mái khi mua ở những nơi đó. Ở đây, họ có thể được lựa chọn và kiểm tra kỹ lưỡng"-Manish, người khởi nghiệp với công việc đi phân phát bao cao su và tuyên truyền tình dục an toàn tại các khu vực nông thôn ở Nepal, cho hay.

"Vì có kinh nghiệm trong việc tuyên truyền tình dục an toàn khi còn là thành viên của một tổ chức phi chính phủ tại Nepal, tôi dễ dàng thuyết phục được các  nhà quản lý về lý do chăm sóc sức khỏe đằng sau việc mở cửa hàng này."

Manish cũng cho biết nhiều khách hàng của anh bị lây nhiễm các bệnh truyền qua đường tình dục và đang tìm những các an toàn hơn mỗi khi sinh hoạt tình dục.

Có hơn 150 sản phẩm được bày bán tại cửa hàng.

Người dân Nepal ngày càng nâng cao nhận thức về tình dục an toàn, theo một báo cáo gần đây của Trung tâm Quốc gia về Kiểm soát AIDS và STD tại Nepal. Năm 2011, số lượng người nhiễm HIV và giang mai đã ổn định.

Prabin Dhakal, một người góp vốn mở Sweet Secret cho biết anh đang cố hết sức mình để thúc đẩy tinh thần khách hàng của mình khi họ tới và đặt ra những câu hỏi. Giáo dục giới tính tại Nepal vẫn còn kém xa so với yêu cầu.

Để trả lời những câu hỏi từ những người dân Nepal vẫn còn ngại ngùng, Sweet Secret đã mở một diễn đàn trên trang web của mình. Chủ cửa hàng cho biết mỗi ngày họ nhận được khoảng 200 câu hỏi liên quan tới "chuyện ấy".

"Chúng tôi đã dành thời gian để trả lời các câu hỏi. Hiện chúng tôi đã mời một bác sỹ tới cửa hàng một tuần một lần nên các khách hàng có thể được tư vấn trước khi mua các sản phẩm"-Prabin giải thích.

Bí mật ngọt ngào của Nepal đang dần dần trở thành một chủ đề được thảo luận công khai hơn với nhiều cửa hàng "người lớn" được mở trên toàn quốc. Đàn ông Nepal trước khi ra nước ngoài công tác đã mua các loại đồ chơi tặng cho các bà vợ ở nhà.

Trong khi đó, ông Jala Krishna Shrestha, một cựu bộ trưởng Văn hóa kiêm chuyên gia văn hóa Nepal, lại đang xem xét việc khai trương một bảo tàng tình dục ngay giữa thủ đô Kathmandu. Ông Shrestha cho biết ông muốn bảo tàng trở thành nơi mọi người có thể nhận thức đúng đắn hơn về vấn đề tình dục.

Sầm Hoa (Theo BBC/ Nepal24hours)