Syria vừa cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ dối trá khi tuyên bố rằng một máy bay trên đường tới Syria mà bị buộc phải hạ cánh ở Ankara chuyên chở thiết bị quốc phòng do Nga chế tạo. 

TIN BÀI KHÁC:



Chiếc máy bay chở khách của Syria đã bị các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu hạ cánh xuống sân bay Esenboga ở Ankara ngày 10/10. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Syria thách thức Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người đưa ra tuyên bố nói trên, hãy công khai số "đạn dược" bị thu giữ. 

Trước đó, ông Erdogan nói máy bay bị chặn lại do những nghi ngờ rằng Nga đang vi phạm một lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria. Phía Nga phủ nhận chiếc máy bay chở hàng hóa phi pháp. Nước này cho rằng vụ chặn giữ của các phi cơ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt tính mạng của hành khách - trong đó có 17 công dân Nga - "vào nguy hiểm".
 
Căng thẳng tăng cao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tiếp sau cái chết của 5 công dân Thổ Nhĩ Kỳ do bị nã pháo từ bên kia biên giới hồi tuần trước. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn lại và hôm 10/10, tư lệnh quân sự cấp cao của nước này cảnh báo Ankara sẽ đáp trả mạnh hơn nếu việc nã pháo tiếp diễn. 

Ngày 11/10, Ngoại trưởng Syria cáo buộc Thủ tướng Erdogan nói dối "để biện minh cho thái độ thù địch mà chính phủ của ông hướng tới Syria", theo hãn thông tấn Sana của Syria.

"Hàng hóa trên máy bay đã được ghi lại chi tiết trên hóa đơn vận chuyển và máy bay không mang bất kỳ vật liệu trái phép hoặc vũ khí nào", Bộ Ngoại giao Syria khẳng định, đồng thời yêu cầu ông Erdogan "công khai thiết bị và đạn dược ít nhất là với người dân của ông". 

Chiếc máy bay Airbus A320 của Hàng không Syria, mang theo khoảng 30 hành khách, đã bị hai chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại hôm 10/10 và được hộ tống tới sân bay Esenboga của Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cho biết nước này đã nhận được mật báo rằng máy bay chở hàng lậu. 

Phát biểu với các phóng viên ở Ankara, Thủ tướng Erdogan nói: "Đây là thiết bị và đạn dược đang được một hãng của Nga chuyển... cho bộ quốc phòng Syria. Việc kiểm tra vẫn đang tiếp tục". Ông cũng cho biết, nhà cung cấp là một hãng sản xuất vũ khí nhà nước. 

Hãng xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga, Rosoboronexport, cho biết hãng không có thông tin gì về số hàng và phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới chuyến bay hoặc thứ gì trên máy bay. 

Chiếc máy bay đã được phép rời Ankara vào sớm ngày 11/10 song Bộ trưởng Bộ Vận tải Syria Mahmoud Saeed cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một vụ "không tặc" và phá vỡ các thỏa thuận hàng không dân sự. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt một lệnh cấm vũ khí lên Syria, và Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu tuyên bố nước này quyết tâm chặn bất kỳ một chuyến vũ khí nào chuyển cho Syria qua không phận của mình. 

Bộ Ngoại giao khẳng định "không có cơ sở" về lo ngại an toàn và rằng "mọi biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo sự an toàn cho tất cả các hành khách và đáp ứng mọi nhu cầu có thể của họ". 

Thanh Hảo (Theo BBC)