Ít nhất 2 nghi phạm định ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bị bắt.

Các nghi phạm được cho là bị bắt tại biên giới Trung Quốc, gần sông Tumen khi đang chuẩn bị tấn công Kim Jong Un tại thành phố Hoeryong ở tỉnh Bắc Hamgyong.

{keywords}
Ảnh KCNA

Một nguồn tin ẩn danh ở Triều Tiên nói với hãng tin Asia Press của Nhật rằng anh ta nghe được thông tin "các tên khủng bố" vẫn chưa qua được sông Tumen, ngăn cách Trung Quốc và Triều Tiên, khi bị lính biên phòng Triều Tiên bắt giữ.

Theo các nguồn tin trên, các nghi phạm đã được chuyển cho Bộ An ninh quốc gia và những lính biên phòng bắt được các nghi phạm trên đã được thưởng.

Một trong số các nghi phạm được cho là một người Triều Tiên đào tẩu sống ở Hàn Quốc.

  • Hoài Linh

Kim Jong Un đích thân "khoe" đầu đạn hạt nhân thu nhỏ

Triều Tiên hôm 9/3 đã công bố một bức ảnh dường như là mô hình của một đầu đạn hạt nhân hình tròn, có khả năng lắp vào tên lửa KN-08.

Tuyên bố chấn động mới của Kim Jong Un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa tuyên bố, nước này đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân để lắp lên các tên lửa đạn đạo.

Kim Jong Un lại vừa khiến thế giới giật mình

Kim Jong Un vừa hạ lệnh tiến hành thử nghiệm một đầu đạn hạt nhân và một số loại tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân trong một “thời gian ngắn”.