Thay vì dán chặt mắt vào ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, những người hâm mộ đồng loạt quay lưng với bà, tay giơ cao điện thoại di động.

Bức ảnh dưới đây đã ghi lại một cảnh tượng cực kỳ hoàn hảo của thời kỳ tự sướng.

{keywords}

Hillary Clinton, rất có khả năng trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, đứng trước một căn phòng chật ních người tại một sự kiện ở Orlando. Tuy nhiên, thay vì mặt đối mặt, cả "rừng người" quay lưng lại với Hillary, tay giơ cao máy ảnh hoặc điện thoại di động với hy vọng đặt mình vào khuôn hình cùng với ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ.

Bức ảnh mọi người quay lưng để chụp ảnh tự sướng với Hillary đã được Barbara Kinney - nhiếp ảnh gia trong bộ máy tranh cử của cựu ngoại trưởng, chụp và đưa lên Twitter. Ảnh sau đó đã được chia sẻ lại hơn 8.000 lần trong chỉ vài giờ và thu hút hàng trăm bình luận, Telegraph đưa tin.

  • Hoài Linh

Vì sao nhiều nơi ngăn cấm chụp ảnh 'tự sướng'?

Sau một loạt vụ thiệt mạng liên quan tới chụp ảnh tự sướng, thành phố lớn nhất ở Ấn Độ đã cấm chụp ảnh kiểu trên tại 16 khu vực đặc biệt nguy hiểm.

Xem Putin bối rối khi chụp ảnh ‘tự sướng’

Tổng thống Nga để lộ vẻ mềm mỏng khi những người lính trẻ đề nghị chụp ảnh chung cùng với ông.

Xem 2.000 người cùng chụp ảnh 'tự sướng'

 Gần 2.000 người tại Mexico City, thủ đô Mexico đã cố gắng lập Kỷ lục Thế giới Guinness với nhiều ảnh tự sướng (selfie) được chụp liên tiếp tại cùng một địa điểm nhất.

Ảnh "tự sướng" của Hoa hậu Israel gây bão ở Lebanon

Ảnh tự sướng của Hoa hậu Israel với hoa hậu Lebanon đã gây kích động tại Lebanon, một số người nước này đòi tước danh hiệu của hoa hậu vì kết giao với kẻ thù.

Ngắm những bức ảnh "tự sướng" cách đây 70 năm

 Một người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong những bức ảnh "tự sướng" đầu tiên được chụp cách đây hơn 70 năm, đã dành nhiều năm để tự chụp chân dung mình.