Ấn Độ hôm 29/9 đã tổ chức họp báo và cho hay, tối qua quân đội nước này đã tấn công các khu trại khủng bố ở Pakistan.

Đây là phản ứng quân sự trực tiếp đầu tiên của Ấn Độ trước vụ một căn cứ quân sự nước này bị tấn công, mà thủ phạm được cho là Pakistan.

{keywords}

Quân đội Ấn Độ đã tiến sâu vào trong lãnh thổ của Pakistan khoảng 3km và tấn công 3 khu trại, India Today đưa tin. Tướng Ấn Độ Ranbir Singh cho hay, "chiến dịch đã kết thúc", có thương vong lớn do các vụ tấn công gây ra. "Các vụ tấn công nhằm vào quân khủng bố và những kẻ ủng hộ lực lượng này".

Quân đội Ấn Độ cho biết, "bất chấp việc Ấn Độ thường xuyên kêu gọi không nên dung túng các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ, Pakistan vẫn không có động thái gì". Cũng theo thông báo từ phía Ấn Độ, quân đội nước này không bị thương vong nào trong các vụ tấn công vừa qua.

Trong khi đó, quân đội Pakistan nói không có vụ tấn công nào diễn ra nhưng đã có đấu súng kéo dài 6 giờ ở biên giới, ở vùng Bhimber, Hot Spring, Kel và Lipa thuộc khu vực Kashmir - phần Pakistan kiểm soát. Và rằng, có 2 binh sĩ nước này thiệt mạng, 9 người khác bị thương trong cuộc đấu súng xuyên biên giới.

  • Hoài Linh

Tù nhân điều hành thành phố lớn nhất Pakistan

Ông Waseem Akhtar đã ngồi tù hơn một tháng, sắp nhậm chức Thị trưởng Karachi - một trong những thành phố đông dân nhất thế giới.

Chấn động Pakistan: Hàng trăm trẻ bị lạm dụng tình dục

 Các nhà chức trách Pakistan vừa mở cuộc điều tra nhằm vào các cáo buộc cho rằng, một nhóm đàn ông đã lạm dụng tình dục hơn 200 trẻ và bán phim về các vụ việc này.

Rơi máy bay ở Pakistan, nhiều đại sứ ngộ nạn

 Một chiếc trực thăng quân sự của Pakistan chở các quan chức ngoại giao quốc tế đã bị rơi hôm nay (8/5) ở miền bắc Pakistan, làm 7 người thiệt mạng.