Chủ tịch Kim Jong Un vừa đưa ra lời đe dọa mới đối với Hàn Quốc, cảnh báo các nhà lập pháp nước này sẽ phải trả "giá đắt" vì thông qua nghị quyết phản đối Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Báo Rodong Sinmun của nhà nước Triều Tiên cáo buộc Quốc hội Hàn Quốc đang làm leo thang căng thẳng giữa hai bên và không làm gì để thúc đẩy sự đoàn kết, hòa giải và thống nhất.

{keywords}

Triều Tiên đe dọa Hàn Quốc bất chấp các nỗ lực của Seoul muốn xuống thang căng thẳng. (Ảnh: Express)


Trong một bài viết, Rodong Sinmun tuyên bố Hàn Quốc sẽ phải "trả giá một cách khắc nghiệt nhất vì dám thách thức chế độ và biện pháp phòng thủ của chúng tôi".

Mới đây, Quốc hội ở Seoul đã thông qua một nghị quyết lên án Bình Nhưỡng vì vụ thử ICBM ngày 4/7. Nghị quyết này kêu gọi chấm dứt các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Cũng trong bài viết, Rodong Sinmun ca ngợi công nghệ ICBM của Triều Tiên đã được "hoàn thiện" để đạt tới mức phát triển năng lực hạt nhân cao nhất. Tờ báo này khẳng định chính quyền Kim Jong Un sẽ không từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt nếu Mỹ đeo bám "chính sách thù địch" đối với Bình Nhưỡng.

Hôm 21/6, hy vọng về một giải pháp hòa bình giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã bị phủ bóng đen sau khi Triều Tiên cự tuyệt đề nghị của Hàn Quốc muốn đối thoại quân sự song phương. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun nói tại một cuộc họp báo rằng đối thoại quân sự trên thực tế là điều không thể bởi phía Bình Nhưỡng không có phản hồi.

Thanh Hảo