Tàu USS Kearsarge hiện tại được mệnh danh "ngựa thồ", là một tàu tấn công đổ bộ dài 257m, rộng 32m, mớn nước 8,2m và có lượng giãn nước đầy tải 44.000 tấn.

Trong lịch sử Hải quân Mỹ chỉ có 4 tàu chiến được đặt tên Kearsarge.

{keywords}

"Ngựa thồ" USS Kearsarge. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Chiếc đầu tiên đã đánh chìm tàu CSS Alabama ở ngoài khơi bờ biển Pháp năm 1864. Chiếc tiếp theo chạy vòng quanh thế giới cùng Hạm đội Great White của Theodore Roosevelt. Chiếc thứ 3 là một hàng không mẫu hạm, cứu hộ các phi hành gia trên biển trong Dự án Mercury.

Chiếc USS Kearsarge hiện tại là một tàu tấn công đổ bộ. Tàu dài 257m, rộng 32m, mớn nước 8,2m và có lượng giãn nước đầy tải 44.000 tấn. 

{keywords}
Ảnh: Business Insider

“Ngựa thồ” này có thể di chuyển với tốc độ trên 24 hải lý/giờ.

Ngoài thang máy chở hàng, tàu có hệ thống thang máy đưa máy bay từ khoang chứa lên bãi cất hạ cánh.

{keywords}

Ảnh: Business Insider

USS Kearsarge có thủy thủ đoàn 1.100 người, và có thể chở khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng trang thiết bị quân sự gồm nhiều xe chiến đấu, xe tải, xe đổ bộ và tàu đổ bộ đệm khí.

{keywords}
 Ảnh: Business Insider

Trên tàu còn có các cơ sở quân y, đủ sức tiếp nhận binh lính bị thương và những người sống sót trong các thảm họa tự nhiên. Có sức chứa 600 bệnh nhân, tàu có năng lực về y tế lớn thứ 2 sau các tàu quân y đang phục vụ trong quân đội Mỹ.

Một số hình ảnh về "Ngựa thồ" USS Kearsarge:

{keywords}
Ảnh: Business Insider
{keywords}
Ảnh: Business Insider
{keywords}
Ảnh: Business Insider
{keywords}
Ảnh: Business Insider
{keywords}
Ảnh: Business Insider 
{keywords}
Ảnh: Business Insider
{keywords}
Ảnh: Business Insider 
{keywords}
Ảnh: Business Insider 
{keywords}
Ảnh: Business Insider 
 {keywords}
Ảnh: Business Insider 
{keywords}
Ảnh: Business Insider 

Thanh Hảo