Tàu sân bay mới trị giá 3,85 tỷ USD - chiếc HMS Queen Elizabeth của hải quân hoàng gia Anh có thể dễ dàng bị "vô hiệu hóa" bởi các tên lửa giá rẻ của Trung Quốc.

Express dẫn báo cáo của Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) vừa ra báo cáo cảnh báo rằng, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth có thể bị chìm vì các loại tên lửa giá rẻ mà nhiều nước trên thế giới đang sở hữu.

Tàu sân bay này được đóng ở khắp các xưởng trên toàn nước Anh rồi sau đó được ráp ở Fife.

{keywords}

Theo RUSI, cả Trung Quốc và Nga đều đã trực tiếp đầu tư vào các loại tên lửa kiểu trên và có thể phá vỡ thế thống trị về quân sự của phương Tây.

Báo cáo của RUSI cảnh báo: "Các tên lửa giá hơn nửa triệu đô một quả cũng có thể vô hiệu hóa tàu sân bay giá gần 4 tỷ USD của Anh". Trên thực tế, việc phóng một loạt 10 tên lửa trên chỉ tốn khoảng 5 triệu USD.

Bộ Quốc phòng Nga gần đây nhận xét tàu sân bay HMS Queen Elizabeth "đơn thuần là một mục tiêu lớn, khá thuận tiện trên biển".

  • Hoài Linh
Tàu sân bay trăm nghìn tấn "khiêu vũ" trên mặt biển

Tàu sân bay trăm nghìn tấn "khiêu vũ" trên mặt biển

Tàu sân bay hạng Nimitz là một trong số những tàu lớn nhất từng được đóng của hải quân Mỹ. Tuy nhiên, nó đi rất nhanh và nhẹ nhàng.

Những tàu sân bay được mệnh danh 'Chúa tể đại dương'

Những tàu sân bay được mệnh danh 'Chúa tể đại dương'

Nhằm tăng quy mô và sức mạnh của hải quân, các nước đều tự đóng tàu sân bay hoặc mua từ nước khác. Hiện, nhiều nước đang sở hữu tàu sân bay, loại tàu được mệnh danh là "Chúa tể của đại dương".

Mỹ điều tàu sân bay thứ hai áp sát Triều Tiên

Mỹ điều tàu sân bay thứ hai áp sát Triều Tiên

Tàu sân bay thứ hai của Mỹ, USS Ronald Reagan, đang được điều tới ngoài khơi bán đảo Triều Tiên giữa lúc căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Siêu tàu sân bay Mỹ vào vị trí đưa Triều Tiên 'vào tầm ngắm'

Siêu tàu sân bay Mỹ vào vị trí đưa Triều Tiên 'vào tầm ngắm'

Tàu sân bay Carl Vinson của hải quân Mỹ cuối cùng đã tới vị trí mà Triều Tiên nằm trong tầm tấn công của nó.