Phiên tòa xử hai nữ nghi phạm bị cáo buộc giết hại người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã mở lại hôm 22/1. Các luật sư biện hộ phàn nàn về việc thiếu một số bằng chứng quan trọng như chiếc điện thoại di động của nạn nhân.

Đoàn Thị Hương (29 tuổi) người Việt Nam và Siti Aisyah (25 tuổi) người Indonesia bị cáo buộc đã bôi chất độc thần kinh VX vào mặt nạn nhân và khiến ông này thiệt mạng ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 13/2/2017.

{keywords}
Nghi phạm Đoàn Thị Hương được cảnh sát áp giải. (Ảnh: AP)

Trong phiên xét xử ngày 22/1, tòa đã triệu tập 3 kỹ thuật viên làm việc tại sân bay và khách sạn của sân bay để giải thích cách họ đã trích xuất những hình ảnh liên quan từ máy tính và sao chép ra đĩa như thế nào.

Trao đổi bên ngoài Tòa án Tối cao Malaysia, luật sư của Aisyah, ông Gooi Soon Seng cho rằng thực tế chiếc điện thoại di động của nạn nhân không được đưa ra trước tòa là một trở ngại lớn. Chiếc điện thoại cùng hầu hết các vật dụng và thi thể của nạn nhân đều được giao cho phía Triều Tiên, theo các công tố viên.

"Nội dung trong chiếc điện thoại rất quan trọng vì nó có thể cho thấy ông ấy tới sân bay bằng cách nào, những ai đã liên hệ với ông ấy tại Malaysia và điều gì thực sự đã xảy ra. Cho tới bây giờ, không có bằng chứng nào về việc nợ nần, vấn đề tình cảm hay ghen tuông có thể là nguyên nhân khiến ai đó cướp đi mạng sống của ông ấy", ông Gooi nói với AP.

Ngoài ra, vị luật sư biện hộ này cũng cho rằng cách tiếp cận của tòa và các công tố viên trong việc xác minh hình ảnh từ camera an ninh "quá đơn giản".

Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Người dân ở thủ đô Tokyo hôm 22/1 đã tổ chức cuộc diễn tập sơ tán lần đầu tiên với tình huống giả định là tên lửa Triều Tiên tấn công Nhật Bản.

- Hoàng gia Anh thông báo Công chúa xứ York Eugenie sẽ kết hôn với bạn trai Jack Brooksbank, quản lý một hộp đêm ở London, vào mùa thu tới.

- Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã bãi nhiệm 20 nghị sỹ tại hội đồng lập pháp bang Delhi do giữ các chức vụ trong chính phủ trái với quy định của luật pháp.

- Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương khi một xe máy có gắn bom phát nổ trong một khu chợ ở tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan.

- Hàn Quốc đã bắt đầu đợt kiểm tra an ninh kéo dài 2 tuần tại các cơ sở phục vụ Olympic Mùa đông PyeongChang 2018, trước khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này khai mạc ngày 9/2.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói, Ankara đã có thỏa thuận với Nga về chiến dịch quân sự chống lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở vùng Afrin thuộc Syria.

-  Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng lệnh trừng phạt chống Nga từ phía Mỹ là vô nghĩa và không tác động được đến chính sách đối ngoại của nước này.

Sầm Hoa

Thế giới 24h: Lộ mặt kẻ đứng sau đòn tấn công tàn độc

Thế giới 24h: Lộ mặt kẻ đứng sau đòn tấn công tàn độc

Lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công tàn độc tại khách sạn Intercontinental ở Kabul, Afghanistan.

Thế giới 24h: Chính phủ ông Trump tê liệt

Thế giới 24h: Chính phủ ông Trump tê liệt

Dù lưỡng đảng thương lượng đến phút nhưng Thượng viện Mỹ không thể thống nhất về ngân sách mới, khiến chính phủ buộc phải ngừng hoạt động từ ngày 20/1.

Thế giới 24h: Tuyên bố lạnh người của Syria

Thế giới 24h: Tuyên bố lạnh người của Syria

Syria tuyên bố sẽ tiêu diệt máy bay Thổ Nhĩ Kỳ, nếu như Ankara mở chiến dịch tấn công lực lượng người Kurd tại Syria.

Thế giới 24h: Đột phá lịch sử trên bán đảo Triều Tiên

Thế giới 24h: Đột phá lịch sử trên bán đảo Triều Tiên

Các vận động viên của Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ diễu hành cùng nhau tại Thế vận hội Mùa đông 2018 dưới cùng một lá cờ.

Thế giới 24h: Triều Tiên cử đoàn nghệ thuật sang Hàn Quốc

Thế giới 24h: Triều Tiên cử đoàn nghệ thuật sang Hàn Quốc

Triều Tiên hôm 15/1 đã nhất trí cử một đoàn nghệ thuật gồm 140 người tham gia trình diễn tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang ở Hàn Quốc vào tháng 2 tới.