- Mới sống tại Nhật Bản và Hàn Quốc được một thời gian ngắn, nhưng cả hai chân sút người Việt Nam đều rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp và cuộc sống văn minh nơi đây.

Cảm xúc của hai bạn thế nào khi được trở về Việt Nam khoác áo ĐTQG?

Xuân Trường: Đây là lần đầu tiên tôi được khoác áo ĐTQG nên rất hồi hộp nhưng cũng rất vui. Trong buổi tập đầu tiên tôi thấy mọi thứ đều tốt đẹp, rất ổn, các bài tập rất hay, tạo sự thích thú cho các cầu thủ.

Tuấn Anh: Cũng như Xuân Trường, tôi cảm thấy vui và hồi hộp trong lần về nước tập trung cùng ĐTVN này. Do thời gian ngắn nên cả hai chúng tôi sẽ phải làm quen nhanh với môi trường tuyển, với lối chơi và triết lý của HLV Hữu Thắng.

{keywords}
Tuấn Anh, Xuân Trường trải lòng về cuộc sống ở nước ngoài.

Bài tập của HLV Hữu Thắng có khác nhiều so với khi ở HAGL hay U19 Việt Nam và các CLB Nhật Bản, Hàn Quốc hay không?

Xuân Trường: Tôi nghĩ ở CLB hay ở đội tuyển nào cũng có những chu kỳ tập luyện tương đối giống nhau.

Tuấn Anh: Các bài tập có sự khác nhau nhưng chu kỳ giống nhau.

Cuộc sống của Xuân Trường và Tuấn Anh diễn ra như thế nào ở CLB mới?

Xuân Trường: Sau 1 tháng tôi đang dần thích nghi với môi trường mới. Tôi nghĩ đội bóng ở Hàn Quốc rất chuyên nghiệp và có thứ hạng ở châu Á, nên mình cần thêm nhiều thời gian hơn để thích nghi. Đội bóng mà tôi đang đầu quân có nhiều cầu thủ đẳng cấp, có nền tảng thể lực, kỹ thuật. Đội bóng trang bị cho mình tất cả những phẩm chất đó từ khi còn trẻ.

Tuấn Anh: Môi trường bóng đá Nhật Bản rất chuyên nghiệp. Do tôi tập trung cùng đội muộn nên phải cần thêm thời gian để hoà nhập với toàn đội. Mọi thứ ở Nhật Bản CLB đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi.

Khó khăn nhất trong cuộc sống của hai bạn ở nước ngoài là gì?

Xuân Trường: Khó khăn nhất là về giao tiếp, ngôn ngữ. Ở CLB họ đều nhiệt tình giúp đỡ, nên tôi cảm giác yên tâm,.

Tuấn Anh: Do bất đồng ngôn ngữ nên gặp khó khăn, nhưng HLV và các đồng đội đều đã chỉ bảo nhiệt tình.

So với Việt Nam, lối chơi của các đội bóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc có điểm gì khác và hai bạn có cảm thấy bất ngờ không khi phải làm quen với cách chơi mới đó?

Xuân Trường: Tôi không bất ngờ bởi Hàn Quốc thiên về sức mạnh và thể lực, hơn nhiều so với Việt Nam

Tuấn Anh: Ở Nhật Bản họ đòi hỏi rất cao về mọi thứ

HLV Hữu Thắng có chia sẻ gì về lối chơi, triết lý bóng đá có khác gì với thời HLV Miura?

Xuân Trường: Đây là buổi tập đầu tiên nên tôi không có nhận xét gì.

Tình trạng chấn thương của hai bạn ra sao?

Tuấn Anh: Chấn thương của tôi đã ổn định, tốt hơn trước nhiều.

Xuân Trường: Tôi không gặp vấn đề gì về chấn thương.

Hai bạn có gặp áp lực không khi mình là cầu thủ từ nước ngoài về khoác áo ĐTVN?

Xuân Trường: Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ tập trung lên tuyển lần này đều xuất sắc nhất nên mình phải nỗ lực hết mình.

Tuấn Anh: Áp lực môi trường nào cũng có nên mình phải tìm cách vượt qua.

Câu hỏi cuối, hai bạn có tự tin sẽ có suất đá chính ở ĐTVN?

Tuấn Anh và Xuân Trường: Chúng tôi không thể nói trước điều này.

Xin cảm ơn Tuấn Anh, Xuân Trường về cuộc trao đổi!

Song Ngư