- Để có thể giành phần thắng, Pháo thủ sẵn sàng phá vỡ ngân sách lương, biến chân sút Juve thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, vượt cả mức Mesut Ozil đang đuợc nhận.

Theo báo chí Anh, Arsenal đang chạy đua với đối thủ thành London, Chelsea để giành chữ ký của Alvato Morata. Không chỉ Conte muốn sở hữu tay săn bàn của Bà đầm già, khi chuẩn bị ngồi vào "ghế nóng" ở Stamford Bridge mà cả đội bóng cũ Real cũng có ý mang tiền vệ 23 tuổi trở lại.

{keywords}

Morata được nhiều đội bóng săn đón

Kền kền bán Morata cho Juve vào 2014, nhưng trong đó có một điều khoản mua lại với giá 25 triệu bảng.

Morata vừa trải qua một mùa giải thành công cùng Juve, đóng góp 11 bàn cho nhà vô địch Serie A, được đánh giá sẽ là một gương mặt chủ chốt của tuyển Tây Ban Nha tại VCK EURO 2016 tới đây.

Theo The Sun, để thuyết phục Motara, Arsenal sẵn sàng đề nghị lương bổng cao hơn hẳn Chelsea (được cho là 135.000 bảng/tuần), và cũng chưa từng có ở Emirates: 155.000 bảng/tuần, với hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng phí chuyển nhượng ở khoảng 40 triệu bảng.

Hiện tại, người hưởng lương cao nhất tại Arsenal là Mesut Ozil, cũng chỉ 140.000 bảng/tuần.

Trong tiết lộ mới đây, HLV Arsenal cho hay, đang nhắm mang về 3 bản hợp đồng hè này.

L.H